Cung đường dang dở

Dự án nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn qua hai xã Ngũ Hiệp, Liên Ninh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) triển khai gần 10 năm nay vẫn chưa hoàn thiện. Lòng đường được cải tạo chỗ rộng, chỗ hẹp xuất hiện nhiều "nút cổ chai".

Nhà ở, công trình xây dựng bên đường tạm bợ, nhếch nhác. Một số hạng mục kỹ thuật bị bỏ dở, cột điện không thẳng hàng; thậm chí có cột điện nằm sừng sững dưới lòng đường. Không ít nắp hố ga cáp quang, cống thoát nước trồi sụt nhấp nhô. Cũng bởi việc thi công chưa hoàn chỉnh, cho nên suốt quãng đường dài thiếu vạch sơn kẻ đường phân chia ranh giới hai chiều, khiến tình trạng xe cộ qua lại gặp bất trắc. Cách đây chưa lâu, có chiếc xe ô-tô tải trên đường chở hàng cứu trợ đồng bào miền trung bị lũ lụt di chuyển qua đây đã va chạm với một thanh niên chạy xe máy lấn làn vượt ẩu. Một số thùng mỳ ăn liền, quần áo trên xe tải rơi xuống đường móp méo, may mắn người lái xe máy chỉ bị thương qua quýt…

Mong chính quyền và ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, nâng cấp, mở rộng đoạn đường quốc lộ 1A nêu trên. Không để kéo dài thời gian cải tạo đường, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông của người dân.