Chọn trang phục phù hợp

Lúc ấy, trên đường Nguyễn Khang, ánh nắng chiều vẫn còn gắt. Một người đàn ông trung niên cởi trần, mồ hôi nhễ nhại đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe máy dựng dưới bóng cây bên vỉa hè, tay cầm chai nước tăng lực. 
 

Chiếc quần soóc sẫm mầu nhàu nhĩ ôm sát vòng bụng ngấn mỡ chảy xệ của người đàn ông. Từ phía xa, mấy cô gái trẻ phóng xe đi tới. Các cô đều mặc áo hai dây buông lơi bờ vai; nền áo mỏng tang có thể nhìn xuyên thấu bên trong; quần soóc ngắn trễ cạp lộ hở vòng eo và cặp đùi. Nhìn thấy mấy cô gái, người đàn ông cởi trần vội đưa mắt liếc nhìn, rồi cất giọng cợt nhả… Hình ảnh của người đàn ông cởi trần và kiểu ăn mặc hở hang, táo bạo của mấy cô gái trẻ khiến nhiều người đi đường không khỏi đỏ mặt. 

Năm 2017, TP Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, quy định rõ mọi người phải mặc trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội tại nơi công cộng. Thời tiết nóng nực kéo dài khiến không ít người dễ dãi khi chọn trang phục khi ra khỏi nhà, tới những nơi đông người. Thiết nghĩ, việc lựa chọn trang phục phù hợp mỗi khi ra đường cần được tuyên truyền rộng rãi hơn để giữ gìn nét thanh lịch của người Hà Nội.