Cần xử lý mạnh tay!

Những tia nắng cuối chiều vừa tắt, bóng tối nhập nhoạng, trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai), xe cộ tấp nập ngược xuôi.

Dưới gốc cây bằng lăng bên đường, một người đàn ông thản nhiên đứng tiểu bậy, thoảng trong làn gió, mùi xú uế nồng nặc. Ðể ý dọc bờ tường ven đường tàu, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện những người đàn ông thiếu ý thức đứng xả bậy. Ðây đó dưới gốc cây, cột điện, bờ tường nước thải ứ đọng lênh láng, bốc mùi hôi hám. Những người đi bộ qua khu vực này nhiều khi phải đưa tay bịt mũi, che miệng. Một bà đứng chờ xe buýt gần đó cất giọng bâng quơ: "Chả biết ý thức của họ để đâu mà cứ hồn nhiên như chỗ không người như thế!".

Tình trạng xả thải, phóng uế bừa bãi ngoài đường như nêu trên diễn ra từ nhiều năm nay, vừa vi phạm nếp sống văn minh, vừa gây ô nhiễm môi trường. Chủ thể hành vi này phần lớn là những người lao động tự do, lái xe ôm hoặc hành khách chờ bắt xe khách dọc đường. Cần phải có biện pháp xử lý mạnh tay để ngăn chặn dứt điểm hiện tượng thiếu văn hóa này.

HUY TRƯỜNG