Thêm sáu người mắc Covid-19 được chữa khỏi

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, tính đến cuối ngày 27-5, Việt Nam đã trải qua 41 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.734 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 59 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.535 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.150 người.

Cùng ngày, cả nước có thêm sáu người bệnh (người bệnh thứ 19, 52, 291, 295, 308, 324) mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 được công bố khỏi bệnh. Đáng chú ý, người bệnh thứ 19 từng phải can thiệp thở máy xâm nhập (ECMO); bị ngừng tim ba lần nhưng đã được các y, bác sĩ cấp cứu liên tục tái lập tuần hoàn và điều trị khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Như vậy, Việt Nam đã có 278 người bệnh mắc Covid-19 được chữa khỏi (chiếm 85% số người bệnh mắc Covid-19). Trong số 49 người bệnh còn lại, có sáu người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với vi-rút SARS-CoV-2; 17 người bệnh có kết quả âm tính 2 lần trở lên với vi-rút SARS-CoV-2.

* Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, các đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19, chủ động trong mọi tình huống, không chủ quan, lơ là; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cộng đồng; thông báo kịp thời cho các đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết, xử lý triệt để ổ dịch theo quy định của Bộ Y tế… Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở điều trị hướng dẫn, kiểm tra người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện khai báo y tế điện tử; kiểm soát người ra vào bệnh viện, hạn chế tối đa việc thăm hỏi trong bệnh viện…

* Ngày 27-5, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19 từ Ban Cơ yếu Chính phủ số tiền 264 triệu đồng; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ủng hộ 300 triệu đồng. Đến nay, số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ gửi về hệ thống Mặt trận từ T.Ư đến địa phương lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền, hiện vật gửi về Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam là hơn 942 tỷ đồng và Ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành phố là hơn 1.060 tỷ đồng.

* Ngày 27-5, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế giúp CHDCND Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 466 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020. Trong đó, hỗ trợ tiền mặt là 100 triệu đồng, mua vật tư y tế là 366 triệu đồng.

* Chiều 27-5, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tiếp nhận, cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đối với 343 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Đây là đợt thứ năm TP Đà Nẵng tiếp nhận các công dân Việt Nam về nước trong một tháng qua. Ngay sau khi máy bay đáp xuống sân bay, tất cả hành khách đã được kiểm tra y tế theo quy định. Trong số công dân trở về lần này, có nhiều người bị bệnh nặng, đã được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi tiếp tục cách ly, điều trị. Số còn lại được đưa về các khu cách ly tập trung tại TP Đà Nẵng.