Thêm sáu ca nhiễm Covid-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh

NDO -

Chiều 23-2, Hải Dương tiếp tục ghi nhận thêm năm ca nhiễm Covid-19 và Quảng Ninh phát hiện thêm một ca mới. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Năm ca bệnh ghi nhận tại Hải Dương gồm bệnh nhân 2396-2399 và 2401. Đây là các trường hợp F1, đều đã được cách ly tập trung trước đó.

Hiện nay, BN2396-2399 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. BN2401 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.

Một ca bệnh ghi nhận tại Quảng Ninh (BN2400) là trường hợp F1 liên quan đến các bệnh nhân BN1633 và BN1655, BN1656, BN2093. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.401 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.502 ca mắc do lây nhiễm trong nước. 

Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 sáng 23-2, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, đến nay, số lượng F0 tại tỉnh đã giảm, các điểm nóng như Chí Linh, Cẩm Giàng đã hoàn toàn làm chủ được tình hình.

Hải Dương hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu xét nghiệm cho phòng, chống dịch với công suất xét nghiệm lên tới 80.000 mẫu, tối đa có thể lên 120.000 mẫu gộp/ngày.

Liên quan tới ổ dịch Kim Liên ( xã Kim Thành), tỉnh quyết tâm rất cao, trực tiếp chỉ đạo khoanh vùng và dùng biện pháp mạnh mẽ nhất để phong tỏa hẹp, xét nghiệm diện rộng và giãn cách.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan