Thêm 14 người mắc Covid-19 sau khi nhập cảnh

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 6-7, có thêm 14 người bệnh (người bệnh thứ 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369) mắc Covid-19 từ nước ngoài trở về, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không lây ra cộng đồng. 

Ngày 3-7, những người này từ Băng-la-đét về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh và được cách ly tập trung. Hiện, 14 người bệnh được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Như vậy, tính đến 18 giờ  ngày 6-7, Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh được cách ly ngay, đã qua 81 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng.
 
Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) cho biết, ngày 6-7, có thêm hai người bệnh (thứ 329, 91) được công bố khỏi bệnh. Đáng chú ý, người bệnh thứ 91 (nam, phi công người Anh) điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy có thể ra viện và không cần cách ly. Tuy nhiên, người bệnh tiếp tục ở lại Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị phục hồi chức năng vận động để có thể về nước ngày 12-7.