Số người tử vong do AIDS giảm một phần ba trong một thập kỷ

NDO -

NDĐT- Số người tử vong liên quan đến AIDS và số người nhiễm HIV mới trên toàn cầu đã giảm hơn một phần ba trong một thập kỷ, Liên hợp quốc ngày 16-7 cho biết.

Một nhà nghiên cứu tại Barcelona (Tây Ban Nha) đang làm việc trong một dự án nghiên cứu vắc-xin phòng HIV. (Ảnh: EPA)
Một nhà nghiên cứu tại Barcelona (Tây Ban Nha) đang làm việc trong một dự án nghiên cứu vắc-xin phòng HIV. (Ảnh: EPA)

Trong một báo cáo đánh giá về dịch bệnh được công bố trước thềm Hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 20, dự kiến diễn ra trong các ngày từ 20 đến 25-7 tại Australia, Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cho biết, số ca tử vong liên quan đến AIDS đã giảm từ 1,7 triệu trong năm 2012 xuống còn 1,5 triệu trong năm 2013.

Đây là mức giảm hằng năm mạnh nhất kể từ giai đoạn đỉnh điểm 2004-2005 và đánh dấu mức giảm 35% so với 2,4 triệu ca tử vong được ghi nhận trong cả hai năm 2004 và 2005.

Cùng với việc giảm số người tử vong, số người nhiễm mới HIV cũng giảm xuống 2,1 triệu người trong năm 2013, giảm 38% so với 3,4 triệu người bị nhiễm trong năm 2001.

Trên toàn cầu, có 35 triệu người sống chung với HIV trong năm 2013, tăng từ 34,6 triệu người trong năm 2012. Trong đó, có 19 triệu người không biết mình dương tính với HIV.

Giám đốc điều hành UNAIDS, Michel Sidibe cho biết, nỗ lực toàn cầu nhằm đánh bại dịch bệnh đã đạt được những bước tiến lớn, tuy nhiên, cuộc chiến vẫn còn cam go với 35 triệu người trên toàn thế giới vẫn sống chung với HIV. Ông Sidibe cũng cho rằng, việc “xóa sổ dịch AIDS là có thể”.

Cũng theo báo cáo của UNAIDS, châu Phi vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi HIV/ADIS, với 1,1 triệu người chết trong năm 2013, 1,5 triệu người nhiễm mới HIV và 24,7 triệu người đang sống chung với HIV.

Trên toàn thế giới, Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi HIV/ADIS, tiếp sau đó là Nigeria.

Tại châu Á, những quan ngại tập trung chủ yếu vào Ấn Độ và Indonesia, với số người bị nhiễm mới HIV tăng tới 48% kể từ năm 2005.

Báo cáo của UNAIDS cho biết, những nỗ lực nhằm tăng số người tiếp cận được với các loại thuốc kháng virus cũng đạt được kết quả đáng kể, với 12,9 triệu người hiện được điều trị so với 5,2 triệu người hồi năm 2009.