Quảng Trị phong tỏa khu vực thứ 6 có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19

NDO -

Đến sáng 12-8, cơ quan chức năng đã truy dấu vết được 24 đối tượng F1, trong đó có 16 đối tượng F1 là người cùng xã Gio Châu và 115 đối tượng F2 liên quan đến BN 861 ở thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, vừa công bố tối 11-8. Tất cả các đối tượng F1 đã được lập tức cách y tập trung.

Đến 12-8, Quảng Trị có sáu khu vực bị phong tỏa vì nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.
Đến 12-8, Quảng Trị có sáu khu vực bị phong tỏa vì nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

Chiều tối 11-8, ngay sau khi Bộ Y tế công bố ghi nhận thêm hai ca bệnh 861, nữ, 36 tuổi, ở thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, có tiếp xúc với BN 750 và 833, làm việc cùng công ty; ca bệnh 862, nữ, 66 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, ở thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, là mẹ của BN 832, SN 1983, mất sáng 11-8. Như vậy, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện hai ca Covid-19.

Ngay trong đêm 11-8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng có quyết đinh khoanh vùng, phong tỏa, cách ly tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao liên quan BN 861. Khu vực thực hiện phong tỏa, cách ly là Xóm Bàu (đội 3) thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, từ 21 giờ ngày 11-8-2020.  

Đến sáng 12-8, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Gio Châu cho biết, tại Xóm Bàu hiện có hơn 140 hộ dân sinh sống. BN 861 sinh sống tại thôn Hà Thanh, có chồng và bốn con, mẹ chồng. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang truy dấu vết những người có tiếp xúc với BN 861. Hiện có 24 đối tượng F1, trong đó có 16 đối tượng F1 là người cùng xã Gio Châu và 115 đối tượng F2.  

Trước đó, sáng 11-8, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị tỉnh Quảng Trị thành lập các tổ cộng đồng phòng, chống Covid-19 tại địa phương để sàng lọc các đối tượng nghi ngờ mắc Covid-19. Bảo đảm thực hiện tiêu chí an toàn bệnh viện, thành lập phòng hồi sức cấp cứu ở các khu có người bệnh nhiễm Covid-19; chuẩn bị quy trình đầy đủ cho xét nghiệm RT-PCR bảo đảm nhu cầu xét nghiệm.

Bộ Y tế sẽ hỗ trợ các trang thiết bị cho tỉnh Quảng Trị phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đề nghị Quảng Trị đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh; khẩn trương thực hiện rà soát, củng cố và thực hiện thật nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành; khắc phục ngay các vấn đề tồn tại khi phát hiện các nguy cơ không an toàn trong công tác phòng, chống dịch tại bệnh viện. Tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, kể cả trường hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm và thực hiện cách ly kịp thời; tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn các trường hợp mắc bệnh.