Phong tỏa thêm ba khu vực ở Đà Nẵng để phòng, chống dịch

NDO -

Ba khu vực cách ly, phong tỏa mới, trong có hai khu chung cư tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Phong tỏa hai chung cư tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.
Phong tỏa hai chung cư tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 13-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với Chung cư A3 Vũng Thùng, Chung cư B1 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Thôn Yến Nê 2 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).

Cụ thể, thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (ranh giới 1/2 tổ 6, 7, 8 thôn Yến Nê 2). Vùng cách ly y tế phía đông giáp đường liên thôn Cẩm Nê đi Nam Sơn, xã Hòa Tiến; phía tây giáp thôn Thạch bồ, xã Hòa Tiến; phía nam giáp thôn La Bông, xã Hòa Tiến, phía bắc giáp thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến. Thời gian áp dụng từ 10 giờ ngày 13-8 đến 10 giờ ngày 28-8 và có thể gia hạn thêm. 

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với Chung cư A3 Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông và Chung cư B1 số 119 Vân Đồn (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Thời gian áp dụng từ 10 giờ ngày 13-8 đến 10 giờ ngày 27-8 và có thể gia hạn thêm.

Phong tỏa thêm ba khu vực ở Đà Nẵng để phòng, chống dịch -0
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân chung cư A3. 

Theo ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, hai chung cư này có gần 100 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu. Tại hai chung cư, ngành y tế đã xác định có sáu ca mắc Covid-19. Chính vì vậy cơ quan chức năng phải thực hiện lệnh cách ly nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh.  Toàn bộ ca mắc Covid-19 tại hai chung cư này đã được đưa đến bệnh viện chữa trị, các đối tượng F2 tại hai chung cư này cũng được đưa đến các khu vực cách ly.

Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.  Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện. Quy mô vùng cách ly y tế là khu phố, cụm dân cư, thôn hoặc tổ dân phố theo Phương án số 77/PA-BCĐ về tổ chức cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Tính từ ngày 27-7 đến chiều 11-8, cơ quan chức năng tại Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt hành chính 401 trường hợp với số tiền 497 triệu đồng. Trong đó, nhiều nhất là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, sử dụng ma túy trái phép, đánh bạc..

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố