Nam Định cách ly tập trung tám người là F1 của ca bệnh 714

NDO -

Ngày 6-8, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên (Nam Định) Nguyễn Tuấn Song cho biết, đã chỉ đạo xã Yên Phúc tiến hành rà soát, xác định và cách ly tập trung đối với tám người ở xóm Cầu, xã Yên Phúc, là F1 của ca bệnh 714 (BN714).

Cách ly tập trung tám người là F1 của ca bệnh 714.
Cách ly tập trung tám người là F1 của ca bệnh 714.

Trước đó, BN714 (nam, 42 tuổi, địa chỉ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là nhân viên điều hành xe buýt của Xí nghiệp xe buýt 10-10, đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ ngày 14 đến 17-7.

Ngày 19-7, bệnh nhân khởi phát triệu chứng bệnh, sốt nhẹ, viêm họng.

Ngày 4-8, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong lịch trình di chuyển phức tạp sau khi trở về từ Đà Nẵng, ngày 19-7, BN714 có đưa gia đình về quê tại xóm Cầu, xã Yên Phúc, huyện Ý Yên (Nam Định).

Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tuấn Song, từ chiều 5-8, đồng chí Phó Chủ tịch huyện đã trực tiếp xuống xã Yên Phúc, chỉ đạo rà soát những người đã tiếp xúc gần với BN714. Qua đó, xác định được tám F1 là người thân của BN714, khẩn trương đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên trong sáng 6-8.

Tám người trên hiện đã được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế huyện Ý Yên cũng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà BN714 ở xã Yên Phúc. Huyện tiếp tục chỉ đạo xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; đồng thời, cử cán bộ xuống từng thôn, xóm, xác định các trường hợp F2, F3; yêu cầu tự giác khai báo y tế, tự cách ly, theo dõi sức khoẻ ở nhà.

Với những gia đình phải cách ly tập trung, xã Yên Phúc bố trí lực lượng bảo đảm an toàn nhà cửa, tài sản để họ yên tâm thực hiện cách ly.

Tính đến ngày 6-8, Nam Định chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Hiện tại, cả bảy ca bệnh trên địa bàn đều là công dân Việt Nam từ Liên bang Nga nhập cảnh về nước ngày 17-7, đang được cách ly, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố