Lịch trình di chuyển của hai bệnh nhân 601 và 602

NDO -

Chiều 2-8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã thông tin lịch trình di chuyển của hai bệnh nhân 601 và 602 vừa được Bộ Y tế công bố cũng trong chiều nay.

Sau khi phát hiện thêm hai trường hợp mắc Covid-19, UBND TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành phong tỏa, cách ly một số tuyến đường liên quan đến các bệnh nhân để phòng, chống dịch.
Sau khi phát hiện thêm hai trường hợp mắc Covid-19, UBND TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành phong tỏa, cách ly một số tuyến đường liên quan đến các bệnh nhân để phòng, chống dịch.

Hiện cả hai trường hợp này đã được đưa vào khu vực cách ly; đồng thời đang tiến hành rà soát, truy vết những người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân này, thực hiện cách ly, tránh lây lan trong cộng đồng.

* Bệnh nhân 601: Là chị H.T.T.V., sinh năm 1979, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Ngày 18-7, cùng chồng và hai con đi du lịch Đà Nẵng trên chuyến bay VN122.

Sau khi đến TP Đà Nẵng, gia đình chị V. đi taxi Mai Linh về nhà số 34 Vũ Quỳnh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, nghỉ ngơi. Ngày 19-7, gia đình chị V. đi xe Grab đến khu du lịch Bà Nà Hill, ở tại khách sạn Mercure Bà Nà, ăn trưa tại nhà hàng đối diện khách sạn, sau đó đi chơi tại mê cung, chiều tối ăn buffet tại khách sạn.

Lúc 11 giờ trưa 20-7, gia đình chị V. quay về TP Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh. Đến 14 giờ, gia đình chị V. đến Hội An bằng xe Grab và lưu trú tại khách sạn A Little Luxury Hội An, số 9 Phan Bội Châu.

Đến 8 giờ sáng 21-7, gia đình chị V. từ khách sạn A Little Luxury Hội An đi chơi tại Nam Hội An, đến 16 giờ quay về lại khách sạn A little Luxury, sau đó đi về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh. Tối cùng ngày, chị V. cùng gia đình ăn đám họ của người bà con (đàng gái) tại 63 Bầu Cầu 1, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, sau khi ăn xong về nhà.

Trưa 22-7, chị V. di chuyển bằng xe Grab đi đám cưới của người bà con tại For You Palace, sau khi ăn xong về nhà và không đi đâu.

Sáng 23-7, chị V. cùng gia đình đi bằng xe ô-tô cá nhân (mượn của người thân tại Đà Nẵng) đi đám cưới (đàng trai) tại Huế, sau đám cưới đến và ở lại Homestay Huế Villa. Tại Huế, chị V. cùng gia đình đi uống cà-phê và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, tiếp theo đi đến quán cà-phê Mắt Biếc và trở về Homestay.

Ngày 24-7, chị V. cùng gia đình đi xe Grab quay trở lại Đà Nẵng.

Ngày 25-7, trước khi ra sân bay, cả gia đình ăn sáng tại quán bún gần số nhà 34 Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, và uống cà-phê gần chỗ ăn sáng (không rõ địa chỉ), cả nhà không đeo khẩu trang và quay về nhà để đi ra sân bay bằng xe Grab. Từ khi ra sân bay, cả nhà đều đeo khẩu trang.

Lúc 9 giờ sáng 25-7, chị V. và con về TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trên chuyến bay VN115, số ghế 20D. Từ sân bay về nhà anh trai tại số 91 Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột bằng xe ô-tô của anh trai và ăn trưa tại đây (khoảng 20 người, không đeo khẩu trang). Khoảng 14 giờ cùng ngày, về nhà mẹ đẻ tại số 41 đường Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, sau đó lên nhà chị gái tại số 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột ăn tiệc và tiếp xúc gần với 94 người.

Tối 25-7, về nghỉ tại số 41 đường Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Sáng 26-7, ở nhà, trưa lên nhà chị gái 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột và tiếp xúc gần với thành viên trong gia đình. Chiều, đi đám ma tại hẻm 75 đường Y Moan, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột và tiếp xúc gần với chị Hà là chủ nhà.

Từ tối 26 đến ngày 31-7, ở nhà tại số 41 Hoàng Diệu, không đi ra ngoài.

Ngày 1-8, chị V. và năm người cùng nhà tại TP Buôn Ma Thuột được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (Km6 phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột).

Tiền sử: Khỏe mạnh. Yếu tố dịch tễ: Bệnh nhân có yếu tố dịch tễ bệnh Covid-19, đi về từ TP Đà Nẵng, địa phương có các ca bệnh dương tính Covid-19.

Lúc 21 giờ đêm 1-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time RT-PCR, kết quả dương tính. Lúc 1 giờ sáng 2-8, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cũng dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, không có biểu hiện các triệu chứng hô hấp như sốt, ho, khó thở…

* Bệnh nhân 602: Là cháu H.H.A., sinh năm 2006, trú tại số 101, Quốc Lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; tạm trú tại số 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ, Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Lúc 7 giờ sáng 20-7, bệnh nhân từ TP Buôn Ma Thuột đi TP Đà Nẵng trên chuyến bay VJ710 số ghế 20 (D-E-F). Đến 11 giờ, đi xe Grab về nhà bà con tại 63 Bầu Cầu 1, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Đến 17, giờ đi xe ô-tô của gia đình tới Hội An nghỉ tại khách sạn (không nhớ tên).

Lúc 8 giờ sáng 21-7, đi từ khách sạn A Little Luxury Hội An đi chơi tại Nam Hội An; đến 16 giờ quay lại khách sạn A Little Luxury, sau đó đi về Đà Nẵng bằng taxi Mai Linh. Tối cùng ngày, bệnh nhân cùng gia đình đi ăn đám họ của người bà con tại 63 Bầu Cầu 1, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, sau khi ăn xong về nhà.

Trưa 22-7, di chuyển bằng xe Grab đi đám cưới của người bà con tại For You Palace, sau đó về nhà tại địa chỉ Bầu Cầu 1, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Sáng 23-7, bệnh nhân cùng gia đình đi bằng ô-tô cá nhân (mượn của người thân tại TP Đà Nẵng) đi đám cưới tại Huế, sau đám cưới đến và ở lại tại Homestay Huế Villa. Tại Huế, bệnh nhân cùng gia đình đi uống cà-phê và ăn uống tại chân cầu Tràng Tiền, tiếp đó đi đến quán cà-phê Mắt Biếc và trở về Homestay.

Ngày 24-7, ở nhà, không ra ngoài tại địa chỉ 63 Bầu Cầu 1, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Đến 19 giờ tối 24-7, bệnh nhân cùng gia đình đi xe Mai Linh BKS 47B-02192 từ chợ Miếu Bông, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng về tỉnh Đắk Lắk, đeo khẩu trang suốt chuyến đi.

Lúc 6 giờ sáng 25-7, bệnh nhân và người nhà về tới số nhà 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, đến 7 giờ, bệnh nhân cùng với mẹ và em gái lên nhà số 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột.

Từ ngày 25 đến ngày 31-7, ở tại nhà địa chỉ 13/2/9 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, không đi ra ngoài.

Ngày 1-8, bệnh nhân và năm người cùng nhà tại TP Buôn Ma Thuột được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (Km6, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột).

Tiền sử: Khỏe mạnh. Yếu tố dịch tễ: Bệnh nhân có tiếp xúc với trường hợp bệnh thứ nhất có yếu tố dịch tễ bệnh Covid-19, đi từ TP Đà Nẵng về; tham dự tại trung tâm tiệc cưới For You Palace có các ca bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Lúc 21 giờ 1-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time RT-PCR, kết quả dương tính. Lúc 1 giờ ngày 2-8, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cũng dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân không sốt, không có biểu hiện các triệu chứng hô hấp như sốt, ho, khó thở…

Hiện, hai bệnh nhân cùng người nhà đã được ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đưa vào khu cách ly tập trung để điều trị.

Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột đang điều tra các yếu tố liên quan và phun hóa chất Chloramin B khử khuẩn bề mặt tại các địa điểm bệnh nhân đi lại. Cung cấp thông tin chuyến bay của bệnh nhân thứ nhất và xe Mai Linh bệnh nhân thứ hai cho các đơn vị liên quan, triển khai điều tra, truy vết và yêu cầu những người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân thực hiện cách ly, tránh lây lan cho cộng đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Lắk có ba ca dương tính với SARS-CoV-2 và cách ly hàng trăm người.

Liên quan hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện, để chủ động kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm dịch Covid-19 ra cộng đồng, UBND TP Buôn Ma Thuột đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, cách ly, phong tỏa một số khu vực dân cư từ 12 giờ trưa 2-8.

Cụ thể, UBND TP Buôn Ma Thuột đã quyết định khoanh vùng phong tỏa từ ngã tư đường Hoàng Diệu - Lý Thường Kiệt đến đoạn đường Hoàng Diệu - Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi; hẻm 43/15 đường Ama Khê; hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập; khu vực số nhà 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột.

Đồng thời, UBND TP Buôn Ma Thuột cũng khẩn trương triển khai việc cách ly toàn xã hội trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 từ 0 giờ sáng 3-8.

Đắk Lắk thêm hai ca mắc Covid-19 -0
 Cán bộ Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột tiến hành phun hóa chất khử trùng khu vực đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột, nơi bệnh nhân V.  ở.
Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố