Kỷ niệm 90 năm Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa

NDO -

NDĐT - Chiều 22-8, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập (1929-2019), đồng thời đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Thứ trưởng Thường trực Y tế Nguyễn Viết Tiến tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.
Thứ trưởng Thường trực Y tế Nguyễn Viết Tiến tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Năm 1929, linh mục Paul Maheure (người Pháp) cùng hơn 30 bệnh nhân phong đến vùng đất Vũng Dừa (Quy Hòa/Quy Nhơn ngày nay) xây dựng nên Trại phong Quy Hòa. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đến nay Trại phong Quy Hòa đã trở thành Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa. Đây là bệnh viện trung ương, đa khoa, được xếp hạng 1 với 38 khoa, phòng chức năng, tổng số cán bộ, viên chức là 456 người. Trong đó, có 15 tiến sĩ, chuyên khoa 2; 33 thạc sĩ, chuyên khoa 1; 29 bác sĩ, 55 cử nhân điều dưỡng, 10 dược sĩ đại học… Đảng bộ Bệnh viện có bảy Chi bộ trực thuộc với tổng số 107 đảng viên.

Đến nay, bệnh viện có đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh. Do đó, chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao. Bệnh viện tập trung phát triển các lĩnh vực như: Da liễu chuyên sâu, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, thẩm mỹ nội khoa, chăm sóc da bằng laser và công nghệ tế bào gốc, ngoại chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật nội soi khớp và thay khớp, hồi sức cấp cứu, nội, ngoại, sản, nhi, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và hiện đại hàng đầu khu vực…

Với tầm nhìn mới, tập thể Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa phấn đấu phát triển thành một bệnh viện chuyên sâu đầu ngành về da liễu, thẩm mỹ, phổ cập về đa khoa, tương đương các bệnh viện đầu ngành trong nước và khu vực.