Kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép

Bộ Y tế cho biết trong ngày 12-4, cả nước có 12 người mắc Covid-19 ghi nhận tại Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Kiên Giang (người bệnh từ thứ 2.694 đến 2.705). Đây là các ca bệnh nhập cảnh, được cách ly ngay. Những người mắc mới này hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Y tế TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong ngày 12-4 cũng có 16 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh (người bệnh thứ 2.565, 2.276, 2.395, 2.566, 2.202, 2.554, 2.571, 2.528, 2.536, 2.285, 2.580, 2.558, 2.522, 2.521, 2.523, 2.518). Đến thời điểm này, các bệnh viện đã điều trị khỏi cho 2.445 trong tổng số 2.705 người bệnh. Ngoài ra cũng có 52 người mắc Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 từ một đến ba lần.

Ngày 12-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố hiện đang duy trì thực hiện nhiều giải pháp cho phép kịp thời nắm bắt diễn biến của dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, diễn biến của dịch đang phức tạp, nhất là tại Cam-pu-chia, số ca bệnh tăng cao tiềm ẩn nguy cơ cao xâm nhập vào TP Hồ Chí Minh nếu không quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, các ngành, đơn vị, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường quân số để thắt chặt kiểm soát người nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để tái xâm nhập dịch bệnh trong cộng đồng. Các quận, huyện cũng như xã, phường cần tích cực thông tin, tuyên truyền, vận động người dân, các tổ dân phố tự giác, phát hiện và kịp thời báo tin cho chính quyền về các trường hợp nhập cư trái phép; phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng.

Sáng 12-4, sáu tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm lâm sàng mũi một vắc-xin COVIVAC phòng Covid-19 do Viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế (IVAC) nghiên cứu, phát triển đã được tiêm mũi hai. Sáu người tiêm mũi hai lần này đã tiêm thử nghiệm mũi một vào ngày 15-3-2021 (cách 28 ngày). Từ ngày 15-3 đến nay đã hoàn thành tiêm cho 96 tình nguyện viên và dự kiến ngày 18-4, kết thúc việc tiêm mũi một đối với 120 tình nguyện viên. Đánh giá 24 giờ sau tiêm và bảy ngày sau tiêm ở 66 tình nguyện viên cho thấy không xuất hiện các biến cố bất lợi nghiêm trọng; các phản ứng đều nằm trong dự kiến, phần lớn là các triệu chứng nhẹ sau tiêm như đau tại vị trí tiêm, đau đầu thoáng qua. Các triệu chứng nêu trên đều hết trong 24 giờ đầu sau tiêm, không cần điều trị.