Hưng Yên chưa phát hiện người nhiễm Covid-19 liên quan BN785

NDO -

Ngày 10-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên cho biết, qua lấy mẫu và xét nghiệm 66 người liên quan bệnh nhân (BN) 785 ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, dương tính với Covid-19; trong đó, 17 người F1 (tiếp xúc trực tiếp), 49 người F2, đã có kết quả 27 mẫu âm tính, 39 mẫu chưa có kết quả.

Cụ thể, đối tượng F1, lấy 17 mẫu, có kết quả 13 mẫu đều âm tính, 4 mẫu chưa có kết quả; đối tượng F2, lấy 49 mẫu, có kết quả 14 mẫu đều âm tính, 35 mẫu chưa có kết quả.

Trước đó, sáng 8-8, Bộ Y tế thông báo ca bệnh dương tính với Covid-19 (BN785) tại Hà Nội, là bệnh nhân nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Từ ngày 16 đến 20-7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng; ngày 3-8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, ít đờm, vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 ngày 6-8, xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngày 7-8, công bố sáng ngày 8-8.

Bệnh nhân là Giám đốc Công ty thực phẩm Nipponham tại Khu công nghiệp Thăng Long 2, Mỹ Hào, Hưng Yên, từ ngày 21 đến 26-7, đi làm tại Công ty và tiếp xúc với nhiều người.

Sau khi nhận được thông báo về BN785, các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, như: lập danh sách cán bộ, nhân viên công ty, thông báo toàn tỉnh để rà soát; khoanh vùng cách ly công ty; tổ chức phun khử trùng tại công ty và tại gia đình người tiếp xúc gần và thực hiện dừng hoạt động công ty, lấy mẫu, làm xét nghiệm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 785…

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố