Hải Dương căng sức chống dịch

NDO -

Ngay khi có lệnh cách ly xã hội của UBND tỉnh Hải Dương 15 ngày, tính từ 0 giờ ngày 14-8, ngay trong đêm 13 đến sáng 14-8, các cấp chính quyền, từ thành phố tới từng tổ dân cư và cán bộ TP Hải Dương đã không ngừng nghỉ, căng sức chống dịch Covid-19, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.  

Phun thuốc khử khuẩn khu vực dân cư có nguy cơ cao ở phố Ngô Quyền.
Phun thuốc khử khuẩn khu vực dân cư có nguy cơ cao ở phố Ngô Quyền.

Tối 13-8, TP Hải Dương đã họp khẩn để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long yêu cầu phong tỏa ngay trong đêm khu vực quán Thế giới bò tươi, ở 36 Ngô Quyền trong bán kính 250 m. Khẩn trương chuyển 152 trường hợp F2 ở thành phố đã trở thành F1 đi cách ly tập trung tại ký túc xá Trường đại học Hải Dương.

Lực lượng công an, cán bộ các khu dân cư tiếp tục truy vết, rà soát các trường hợp liên quan. Các đơn vị y tế tiếp tục xử lý môi trường. Thành phố ra thông báo khẩn thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cán bộ của thành phố phải để điện thoại nghe ở chế độ 24/24 giờ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, báo cáo kịp thời các trường hợp phát sinh. Các trường hợp có liên quan đến nhà hàng  Thế giới bò tươi, ở 36 Ngô Quyền thực hiện cách ly tại nhà, làm việc tại nhà. Yêu cầu giám sát chặt chẽ các trường hợp này và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong đêm.

5_3-1597371803024.jpg
 Trung tâm Văn hóa, Thông tin thành phố cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Đúng 0 giờ ngày 14.8, TP Hải Dương đã thiết lập 11 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào TP Hải Dương trên các đường Yết Kiêu, đường Trường Chính, đại lộ Võ Nguyên Giáp, đường Nguyễn Lương Bằng, đường Phạm Văn Đồng, đường Ngô Quyền, đường Điện Biên Phủ, đường Quán Thánh, đường Thanh Niên, khu vực siêu thị BigC và đường Phan Đình Phùng.

Tại mỗi chốt, Công an TP Hải Dương bố trí ba đồng chí ứng trực với nhiệm vụ trước mắt là kiểm soát, giám sát, hướng dẫn để người dân không ra khỏi thành phố, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

4_2-1597371797638.jpg
Thành phố thiết lập chốt phòng dịch tại các khu chợ. 

Trong đêm, lãnh đạo thành phố kiểm tra khu vực tổ chức cách ly y tế tập trung cho các trường hợp F1 tại ký túc xá Trường đại học Hải Dương. Tổ chức vệ sinh toàn bộ các tòa nhà, phun thuốc khử trùng, phát quang bụi rậm bảo đảm điều kiện tốt nhất phục vụ người dân thuộc diện phải cách ly. Khu ký túc xá gồm các tòa nhà cao tầng với hàng trăm chỗ ở, được trang bị đầy đủ giường, chiếu, chăn, màn, quạt, khu vệ sinh khép kín....

Trước đó, chiều 13-8, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Đoàn tuyên truyền lưu động trên nhiều tuyến phố những văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cũng như khuyến cáo người dân chủ động phòng chống dịch...

Bên cạnh đó, đội tuyên truyền lưu động cấp phát miễn phí khoảng 2.500 khẩu trang cho người dân tại một số điểm như trước cổng Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao TP, khu vực chợ Kho Đỏ, phường Nam Đồng…

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố