Hai ca nghi nhiễm Covid-19 ở Bắc Giang, cách ly ba thôn

NDO -

Sáng 5-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

Lập chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: CTV)
Lập chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: CTV)

Theo đó, các thôn Đồng Chu, Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa (thuộc xã Yên Định, huyện Sơn Động) được cách ly y tế, từ 7 giờ ngày 5-8.

Trước đó, thông qua giám sát dịch tễ tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định có hai trường hợp sốt, ho, nghi nhiễm Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang (CDC) đã lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Kết quả xét nghiệm cả hai trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Hai trường hợp được xác định nghi nhiễm Covid-19 được xác định là H.T.T (SN 1984) và V.V.Đ (SN 1993). Theo tiểu sử dịch tễ, các trường hợp này đi du lịch cùng đoàn tại thành phố Đà Nẵng, trở về Bắc Giang vào đêm 24-7. Tại đây, những người này nghỉ tại khách sạn T.L (địa chỉ 59-60, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang), có tiếp xúc với ông N.V.M, bà N.T.N, bà P.T.T và N.T.G.

Tiếp đó, đoàn ăn sáng tại quán U.B (số 207, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ) sau đó về quê. Tại đây, đoàn tiếp xúc trực tiếp bà V.Q.Y (SN 1978), ông V.T.M (SN 1984), cháu V.H.N (SN 2005) và cháu V.G.B (SN 2015), đều trú tại quán U.B.

UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang đã tiến hành điều tra dịch tễ và phun khử khuẩn toàn bộ khách sạn T.L và quán U.B, thực hiện cách ly tại chỗ tất cả các khách hiện đang lưu trú tại khách sạn T.L. Đồng thời khẩn trương điều tra tất cả các trường hợp lưu trú tại khách sạn T.L và ăn tại quán U.B từ ngày 24-7 tới nay, tiến hành các biện pháp để cách ly khu vực đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang.