Đoàn thầy thuốc tình nguyện của Quảng Ninh hỗ trợ Bắc Giang xét nghiệm dịch Covid-19

NDO -

8 giờ ngày 15-5, tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, Đoàn thầy thuốc tình nguyện gồm 200 y, bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí cùng trang thiết bị hiện đại đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xét nghiệm dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi lễ xuất quân của Đoàn thầy thuốc tình nguyện Quảng Ninh.
Quang cảnh buổi lễ xuất quân của Đoàn thầy thuốc tình nguyện Quảng Ninh.

Đây là các cán bộ, y bác sĩ, tình nguyện viên y tế có trình độ chuyên môn vững vàng và dày dạn kinh nghiệm trong công tác thu dung, lấy mẫu, xét nghiệm dịch Covid-19. Đoàn thầy thuốc tình nguyện của Quảng Ninh do một đồng chí Phó giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển phụ trách.

Đoàn thầy thuốc tình nguyện của Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xét nghiệm dịch Covid-19 -0
 Các y bác sĩ, tình nguyện viên y tế thể hiện quyết tâm giúp tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải đoàn kết, sẻ chia khó khăn, chung sức đồng lòng, phát huy cao nhất truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”. Với tinh thần đó,tỉnh Quảng Ninh quyết định cử đoàn công tác tình nguyện gồm 200 cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí và các trang thiết bị hiện đại hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và cả nước sớm đẩy lùi và giành chiến thắng trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, Bí thư Quảng Ninh tin tưởng với tinh thần quyết tâm cao và trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cùng kinh nghiệm dày dặn qua quá trình đảm nhiệm nhiệm vụ thu dung từ những đợt dịch trước, điều trị toàn bộ ca bệnh Covid-19, thần tốc truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết quả nhanh nhất, góp phần khóa chặt ổ dịch tại Đông Triều trong đợt bùng phát dịch thứ ba. Đoàn công tác sẽ tiếp tục phát huy, lan tỏa tinh thần “lương y như tử mẫu”, truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của Vùng mỏ Anh hùng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách an toàn, nhanh chóng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn được sự lây lan của mầm bệnh trong cộng đồng, sớm ổn định tình hình, bảo đảm an toàn cuộc sống cho nhân dân.

Đoàn thầy thuốc tình nguyện của Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xét nghiệm dịch Covid-19 -0
 Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trao số tiền 4 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Tại lễ xuất quân, tỉnh Quảng Ninh và Tổng Công ty Đông Bắc đã hỗ trợ  tỉnh Bắc Giang hơn 6 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn thầy thuốc tình nguyện của Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xét nghiệm dịch Covid-19 -0
 Tổng Công ty Đông Bắc trao 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Thay mặt Tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và cám ơn những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp và sự ủng hộ quý báu của tỉnh Quảng Ninh; nhất là sự hỗ trợ về nhân lực, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác chống dịch để Bắc Giang hoàn thành mục tiêu xét nghiệm hơn 200 nghìn lao động trong các khu công nghiệp trong thời gian ngắn nhất.

Đoàn thầy thuốc tình nguyện của Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xét nghiệm dịch Covid-19 -0
 Các đồng chí  lãnh đạo Tỉnh Quảng Ninh tặng hoa, động viên các y bác sĩ, tình nguyện viên lên đường hỗ trợ Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau lễ xuất quân, Đoàn thầy thuốc tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển đã lên đường đến tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xét nghiệm dịch Covid-19.

Tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Y tế và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí bảo đảm các điều kiện hậu cần cần thiết phục vụ cho các hoạt động của đoàn công tác.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan