Đà Nẵng xét nghiệm hơn 200 nhân viên quán bar New Phương Đông

NDO -

217 nhân viên quán bar New Phương Đông  (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được xét nghiệm chiều nay, 5-5. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, lập danh sách toàn bộ nhân viên làm việc tại khách sạn New Orient Đà Nẵng (nằm kế bên cạnh bar New Phương Đông), tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tạm thời phong tỏa quán bar New Phương Đông.
Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tạm thời phong tỏa quán bar New Phương Đông.

Trao đổi với phóng viên chiều 5-5, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho hay, ngành y tế quận đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 217 nhân viên làm việc tại quán bar New Phương Đông (đường Đống Đa, quận Hải Châu) liên quan trường hợp nữ quản lý quán bar có kết quả với Covid-19.

Bên cạnh đó, quận đang rà soát, lập danh sách toàn bộ nhân viên làm việc tại khách sạn New Orient Đà Nẵng, nằm kế bên cạnh bar New Phương Đông và sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian sớm nhất. Lực lượng y tế đã tiến hành phun khử khuẩn hai địa điểm trên, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Đà Nẵng xét nghiệm hơn 200 nhân viên quán bar New Phương Đông -0
 217 nhân viên quán bar New Phương Đông được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 5-5.

Trước đó, tối 4-5, Trung tâm Y tế Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo về trường hợp tiếp xúc F1 của ca bệnh Covid-19 số 2982 hiện đang cư trú tại địa bàn này. Đó là trường hợp bà B.T.Th. (SN 1977, quê phường Xuân Thanh, TP Long Khánh, trú đường 3-2, quận Hải Châu, là quản lý quán bar New Phương Đông). 

Theo dịch tễ, từ ngày 28-4 đến ngày 2-5, bà Th. làm việc bình thường tại quán bar New Phương Đông. Trong ngày 28-4, bệnh nhân 2982 (nam nhân viên bán vé massage của khách sạn Phú An, đường 2-9, quận Hải Châu,TP Đà Nẵng) có ghé đến quán bar này cùng với bạn là bà T. Lúc này, bà Th. có tiếp xúc với bà T.

Ngày 3-5, bà Th. ra sân bay Đà Nẵng làm thủ tục bay về sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, bà đi xe khách về Đồng Nai. Tối cùng ngày, bà Th. đi làm căn cước công dân tại phường Xuân Thanh. Khi đang làm thủ tục lấy vân tay, bà Th. nhận được tin báo bà T. thuộc diện F1, phải đi cách ly tập trung do liên quan bệnh nhân 2982. Ngay sau đó, bà Th. đã đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan