Bến Tre cách ly tập trung 17 người tiếp xúc gần ca mắc Covid-19

NDO -

NDĐT - Ngày 25-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết, đã cách ly tập trung chín người đi chung chuyến xe và tám người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 số 123.

Khu vực cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Bình Đại.
Khu vực cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Bình Đại.

Trước đó, sáng 23-3, tỉnh Bến Tre tiến hành cách ly một trường hợp bệnh nhân nữ, 17 tuổi (ngụ huyện Bình Đại) dương tính với Covid-19. Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân từ Malaysia qua Brunei rồi nhập cảnh về sân bay Tân Sơn Nhất trưa 17-3. Sau đó, bệnh nhân từ TP Hồ Chí Minh về Bình Đại (tỉnh Bến Tre). Bệnh nhân có quyết định cách ly tại nhà, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre lấy mẫu xét nghiệm ngày 21-3 và có kết quả dương tính với Covid-19 vào tối 22-3.

Bến Tre cách ly tập trung 17 người tiếp xúc gần ca mắc Covid-19 ảnh 1

Toàn bộ các hộ dân trong ấp Thừa Lợi được cách ly.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng đã ký quyết định về việc thực hiện cách ly 1.588 nhân khẩu, 480 hộ tại ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) - nơi bệnh nhân dương tính Covid-19 cư ngụ. Thời gian bắt đầu từ 13 giờ ngày 23-3 đến 13 giờ ngày 20-4. Khi cách ly, Ban Chỉ đạo huyện Bình Đại đã thành lập ba chốt gồm hai chốt đường bộ tại khu vực cầu Hòa Lợi, cầu Miễu - đây là hai ngõ chính đường vào ấp Thừa Lợi và một chốt đường sông khu vực Cống Bể. Tại mỗi chốt có khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, biên phòng và y tế làm nhiệm vụ.

Hiện tại, toàn bộ các hộ dân trong ấp đã thực hiện việc cách ly nhằm bảo đảm an toàn, tránh dịch bệnh Covid-19 lây lan.