Ba người từ nước ngoài về Bạc Liêu không khai báo y tế

NDO -

NDĐT- Chiều 25-5, đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, liên quan vụ việc ba người từ Campuchia về huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) nhưng không khai báo y tế, cơ quan chức năng của tỉnh và huyện đã tiến hành cách ly tập trung.

Ký túc xá sinh viên tại phường 1, TP Bạc Liêu - nơi cách ly phòng, chống dịch Covid-19.
Ký túc xá sinh viên tại phường 1, TP Bạc Liêu - nơi cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Đáng lưu ý, ba người này đều có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Hậu A - một xã vùng ven biển thuộc huyện Hòa Bình, ở độ tuổi từ 20 đến 24, đều có địa chỉ tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu).

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, ba người sau khi từ Campuchia về Bạc Liêu không khai báo y tế. Tuy nhiên, chính quyền và ngành chức năng địa phương đã phát hiện và đưa đi cách ly tập trung, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả ba người đều âm tính với Covid-19.

Mặt khác, chính quyền và cơ quan chức năng huyện Hòa Bình đã tiến hành phun hóa chất tại gia đình ba người này. Đồng thời, ngành Y tế Bạc Liêu phối hợp chính quyền huyện, xã theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần những trường hợp này.