80 công dân về từ Singapore âm tính lần 1 với Covid-19

NDO -

Chiều 30-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết 80 công dân Việt Nam từ Singapore trở về được đưa đi cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu với Covid-19.
 

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

Trước đó vào chiều 20-9, CDC tỉnh Cà Mau phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tiếp nhận 80 công dân Việt Nam từ Singapore trở về tại Sân bay Cần Thơ để đưa đi cách ly tập trung theo quy định tại Trung đoàn Bộ binh 896 của Trường Quân sự địa phương tỉnh Cà Mau.

Trong 80 người nói trên có 38 nữ, 42 nam, thường trú tại các tỉnh: Đắk Lắk (1 người), An Giang (1 người0, Bình Dương (4 người), Bến Tre (1 người), Đồng Nai (4 người), Hà Tĩnh (2 người), Hải Dương (2 người), Khánh Hòa (1 người), Nghệ An (1 người), Tây Ninh (4 người), TP. Hồ Chí Minh (50 người) và 9 người ở Vũng Tàu. 

Sau khi về đến khu cách ly tập trung, 80 công dân đã được cán bộ, y bác sĩ trực kiểm tra sức khỏe ban đầu, khai báo y tế theo quy định, đồng thời lấy mẫu gởi xét nghiệm. Kết quả lần đầu cho thấy, 80 công dân nêu trên đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, đến chiều ngày 30-9, tỉnh Cà Mau đang thực hiện cách ly tập trung 82 trường hợp (80 công dân trở về từ Singapore 2 người lái xe của Trung đoàn Bộ binh 896) và sức khoẻ đều ổn định.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19