70 công dân trở về từ Nhật Bản hoàn thành thời gian cách tại Hòa Bình

NDO -

Ngày 22-10, Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung cho 70 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. 

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân.
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân.

Đây là 70 trong số 365 công dân Việt Nam đang học tập, công tác, lao động tại Nhật Bản nhập cảnh về nước trên chuyến bay VN 311, tại sân bay Vân Đồn, ngày 7-10. Trong đó, có 40 nữ và 30 nam, có ba trẻ em dưới 5 tuổi. Địa điểm cách ly tập trung tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thuộc tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.

Trong thời gian cách ly tập trung các công dân được lập tờ khai báo y tế, đo thân nhiệt hai lần/ngày và xét nghiệm Covid-19 hai lần trước khi hoàn thành cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Tại thời điểm kết thúc cách ly, các công dân đều khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, phấn khởi, kết quả xét nghiệm hai lần cả 70 công dân đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV 2. Hết thời gian cách ly, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đề nghị các công dân cần tự cách ly tại gia đình theo khuyến cáo của ngành y tế.

Đến nay, tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận và hoàn thành chín đợt cách ly tập trung cho 746 công dân Việt Nam về từ nước ngoài bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19