Xuất hiện một đợt lũ trên sông ở Bắc Bộ

Hiện nay, mực nước các sông thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình và sông Kỳ Cùng - Bằng Giang đang biến đổi chậm, thấp hơn mức báo động (BÐ)1 từ 1 đến 5 mét.

Nhân viên Điện lực Quảng Nam sửa chữa đường dây điện khu vực huyện Tây Giang sau bão số 5.
Nhân viên Điện lực Quảng Nam sửa chữa đường dây điện khu vực huyện Tây Giang sau bão số 5.

 Cảnh báo, từ nay đến ngày 24-9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trên lưu vực hệ thống sông Hồng - Thái Bình và sông Kỳ Cùng - Bằng Giang sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 2 đến 4 mét, hạ lưu từ 1 đến 2 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ.

* Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai ( PCTT), mưa lớn xảy ra vào chiều 21-9 trên địa bàn huyện Thống Nhất (Ðồng Nai) làm một người chết do trượt chân xuống mương bị nước cuốn trôi. Tại các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, từ ngày 18 đến 20-9, mưa lớn, dông lốc làm 17 nhà bị sập đổ; 73 nhà bị tốc mái, 6.446 ha lúa bị gãy đổ. Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.

* Mưa to kéo dài từ đêm 21 đến gần trưa 22-9 đã làm ngập úng cục bộ nhiều điểm tại Bắc Kạn. Tại TP Bắc Kạn, mưa lớn làm sạt lở ta-luy dương tại Trường tiểu học xã Dương Quang ảnh hưởng tới hai lớp học; khoảng 10 hộ dân bị nước ngập vào nhà. Tại huyện Bạch Thông, xảy ra sạt lở ta-luy âm quốc lộ 3B, đoạn qua xã Quang Thuận sạt lở đất ta-luy âm, vùi lấp nhà để xe của một hộ dân. Tuyến đường từ xã Thanh Mai (huyện Chợ Mới) đi Yên Mỹ (Chợ Ðồn) tắc cục bộ do nước ngập tràn qua suối. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng phương án chủ động ứng phó, thống kê, kịp thời khắc phục hậu quả; khuyến cáo người dân không được ra sông vớt củi, đánh cá khi nước lũ đang lên cao.

* Ngày 22-9, đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT làm việc với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế về rà soát, thống kê thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả. Theo báo cáo, hiện các địa phương đang tiến hành rà soát và đề xuất xuất Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh hỗ trợ cho người dân theo quy định.

* Theo Công ty Ðiện lực Thừa Thiên Huế, hiện đã có hơn 99,3% khách hàng được cấp điện trở lại sau khi bão số 5 đổ bộ tại tỉnh gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng lưới điện.

* Theo Công ty Ðiện lực Quảng Nam, qua bốn ngày huy động lực lượng tập trung sửa chữa, đến chiều 22-9, hệ thống lưới điện nối từ đồng bằng lên trung tâm huyện Tây Giang, đến xã biên giới A Xan (Tây Giang) đã được khắc phục và bắt đầu cung cấp điện trở lại cho người dân ở tám xã. Riêng hai xã vùng biên giới là Ch’Ơm và Ga Ry do ách tắc giao thông, nên hệ thống lưới điện nơi đây chưa khắc phục được, còn hơn 300 hộ dân chưa được cấp điện trở lại.

* Sáng 22-9, UBND xã Ðăk La, huyện Ðăk Hà (Kon Tum) đã phối hợp các hộ dân xử lý hoàn tất hơn 26 tấn cá diêu hồng bị chết tại đập Cà Sâm, do ảnh hưởng của bão số 5. Xã đã có báo cáo gửi UBND huyện để có phương án chỉ đạo, hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

* Chiều 22-9, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Từ đầu năm 2020 đến nay, Bến Tre có nhiều đợt thiên tai bất thường, nguy hiểm, gây thiệt hại nặng. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bến Tre kiến nghị các bộ, ngành T.Ư xem xét, hỗ trợ kinh phí hơn 3.500 tỷ đồng đầu tư tiếp hồ chứa nước ngọt ở ba huyện ven biển, nhằm bảo đảm khả năng trữ nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam và nén rãnh áp thấp. Từ nay đến ngày 24-9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm/24 giờ; riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên có nơi hơn 150 mm/24 giờ. Hôm nay (23-9), các tỉnh Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An có mưa, rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ trời chuyển mát.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sau đợt không khí lạnh tràn xuống miền bắc vào đêm 22-9, dự báo khoảng cuối tuần (26-9), miền bắc có thêm một đợt không khí lạnh mới. Dự báo, sang tháng 10, không khí lạnh tiếp tục gia tăng. Từ nay đến giữa tháng 10, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của khoảng 4 đến 5 đợt không khí lạnh, gây ra các đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Ngoài ra, không khí lạnh kết hợp các hình thế thời tiết khác sẽ gây ra các đợt mưa lớn dồn dập tại các tỉnh miền trung.

PV và CTV