Xin tự tháo dỡ trung tâm dạy lái xe ô-tô quy mô lớn xây dựng trái phép

NDO -

NDĐT - Liên quan đến việc Nhân Dân điện tử đăng bài “Trung tâm dạy lái xe ô-tô quy mô lớn xây dựng không phép” tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 1-11, sáng nay 8-11, Chủ tịch UBND phường Tam Phước Võ Cao Cường cho biết, sau khi báo phản ánh, chủ đầu tư công trình là Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã xin tự nguyện tháo dỡ công trình.

Công trình trung tâm dạy lái xe ô-tô quy mô lớn xây dựng trái phép tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Công trình trung tâm dạy lái xe ô-tô quy mô lớn xây dựng trái phép tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn cam kết sẽ tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép để trả lại hiện trạng ban đầu. Việc tự tháo gỡ sẽ được thực hiện từ ngày 8 đến ngày 30-11.

Như Nhân Dân điện tử phản ánh, sau khi phát hiện công trình trung tâm dạy lái xe ô-tô xây dựng trái phép trên diện tích hơn 10 nghìn m2, chính quyền địa phương đã phối hợp Đội Quản lý trật tự đô thị Biên Hòa lập biên bản yêu cầu ngưng thi công. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiếp tục cố tình xây dựng đến gần như đã hoàn thiện. Sau đó, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Hồ Đinh Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và ban hành quyết định cưỡng chế công trình vi phạm buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Việc Nhân Dân điện tử phát hiện và phán ánh công trình trung tâm lái xe ô-tô quy mô lớn xây dựng trái phép đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương. Đồng thời cho rằng, việc sai phạm công trình trên đã rõ nên cần phải xử lý nghiêm, để góp phần chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn TP Biên Hòa, vốn diễn ra phức tạp trong những năm gần đây.

* Trung tâm dạy lái xe ô-tô quy mô lớn xây dựng không phép