Xe máy cày làm sập cầu dân sinh

NDO -

Ngày 4-12, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ xe máy cày làm sập cầu Suối Mum, thuộc địa phận thôn Phú Bình, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập cầu Suối Mum.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập cầu Suối Mum.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 3-12, chiếc xe máy cày chở đầy củi cao-su do tài xế Lê Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) điều khiển lưu thông trên tuyến đường liên thôn ra đường ĐH 312 (nối huyện Phú Riềng với huyện Bù Đăng). Do tải trọng lớn nên khi qua cầu Suối Mum đã làm sập cầu.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, xe máy cày vừa qua cầu được khoảng 2m thì cây cầu bị nghiêng về bên phải rồi sập từ từ. Chỉ vài phút sau, cầu Suối Mum bị gãy ngang, hư hỏng hoàn toàn, chiếc máy cày bị lật ngang và bể bánh, toàn bộ số gỗ cao-su trên xe bị văng ra khỏi thùng, rơi xuống suối. Rất may, thời điểm chiếc cầu bị sập không có người dân qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Xe máy cày làm sập cầu dân sinh -0
 Cầu Suối Mum bị gãy làm đôi.

Cầu Suối Mum có thiết kế bằng sắt, ngang 3m, dài 20m. Đây là cây cầu phục vụ nhân dân trong xã Phú Riềng đi làm rẫy và vận chuyển nông sản.

Ghi nhận tại hiện trường, sau khi cầu Suối Mum bị sập, đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, nhiều người đã phải mang hàng chục tấn mủ cao-su, nông sản đi qua suối hoặc phải đi đường vòng

Hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời triển khai các biện pháp xây dựng cầu tạm để phục vụ việc đi lại và vận chuyển nông sản của nhân dân.