Xe khách vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19

NDO -

Chiều 25-2, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chuyển đến cơ quan chức năng xử lý vụ một xe khách không chấp hành lệnh dừng xe và vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 vừa xảy ra trên địa bàn.

Xe khách vượt chốt kiểm dịch tại TP Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)
Xe khách vượt chốt kiểm dịch tại TP Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại chốt kiểm soát C1, đường Tạ Quang Bửu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra y tế đối với xe ô-tô khách 52 chỗ, biển kiểm soát 51B-312.85 do tài xế Hồ Phước Lép (SN 1983, trú tỉnh Long An) điều khiển.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh của chốt kiểm soát và tiếp tục đi vào thành phố.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an TP Đà Nẵng và trung tâm đều hành của phòng Cảnh sát giao thông đã kịp thời trích xuất hệ thống camera giám sát, nắm lộ trình di chuyển.

Khi đến địa phận xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) lực lượng chức năng dừng xe tại chốt kiểm tra C5 trên tuyến quốc lộ 1A (địa phận giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam).

Lực lượng chốt chặn đã yêu cầu tất cả hành khách này khai báo tờ khai y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hiện vụ việc đang được lập biên bản, bàn giao đến cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định.

Được biết, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã đưa xe và toàn bộ số khách trên xe này về Khu cách ly ký túc xá phía tây TP để tạm thời cách ly, xử lý.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan