Xe khách mất lái đâm vào nhà dân cạnh Quốc lộ 279

NDO -

Sáng sớm 27-7, tại Km57+200 trên tuyến Quốc lộ 279 đoạn qua địa phận bản Tẩu Pung 1, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) xảy ra một vụ tai nạn giao thông xe khách lao vào nhà người dân ven đường, khiến một trẻ nhỏ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân chứng kiến hiện trường vụ tai nạn cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút, xe khách mang BKS 27B-002.86 của Công ty Long Giang chạy tuyến Điện Biên - Quảng Ninh đang di chuyển trên Quốc lộ 279 hướng về thành phố Điện Biên Phủ thì bất ngờ vượt qua rãnh thoát nước, rồi đâm vào ngôi nhà của anh Quàng Văn Thành, làm cháu Quàng Hiền Thư (8 tuổi, con trai anh Thành) bị thương ở chân bên phải; phía trước ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Xe khách 27B - 002.86 bị hư hỏng nhiều bộ phận, hành khách hoảng loạn, song rất may không ai bị thương.

Theo cơ quan chức năng cho biết, tài xế điều khiển xe 27B - 002.86 là Phan Văn Công (SN 1971), quê tại xã Tân Lập, huyện Yên Nghĩa, tỉnh Hưng Yên. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 12 người (hai lái chính, hai lái phụ và tám hành khách). Nguyên nhân vụ tai nạn tạm được xác định là do trời mưa, đường trơn, xe đang đổ dốc nên bị mất lái.

Đại diện đơn vị quản lý đoạn Quốc lộ 279 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đường bộ 226, cho biết: Đây là đoạn dốc có độ dài hơn 400 m, độ dốc 10% được xác định là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Trên đoạn dốc có nhiều khúc cong liên tục, dài, bình đồ tuyến nhiều đường cong nhỏ, gấp khúc, không có hệ thống gờ giảm tốc nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông khi các phương tiện xuống dốc, đặc biệt là đối với các xe tải, xe khách, container trọng tải lớn.

Để khắc phục tình trạng này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đường bộ 226 đang kiến nghị để đưa đoạn dốc này vào xử lý điểm tiềm ẩn, nếu đủ tiêu chí sẽ kiến nghị thành điểm đen giao thông.