Xe khách chạy quá tốc độ đâm nhiều xe máy trên QL1A

NDO -

NDĐT – Vào lúc 6 giờ 49 phút, sáng 13-11, tại Km1712+300 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), một xe khách giường nằm chạy quá tốc độ đã đâm vào nhiều xe máy làm bị thương nhiều người.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo hình ảnh do camera an ninh tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 17B-018-69 do lái xe Đào Văn Tình (SN 1977, trú tại Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển chạy từ Thái Bình đi Thành phố Hồ Chí Minh, trên xe có khoảng 20 hành khách. Khi đến địa điểm trên, là điểm giao cắt cho người và phương tiện giao thông qua đường phải chạy chậm, nhưng do lái xe vẫn điều khiển chạy quá tốc độ vượt phải nên đã đâm vào ba xe gắn máy đang lưu thông trên đường rồi tiếp tục lao xuống vệ đường sâu khoảng 1,5m đâm phải nhà dân rồi mới dừng lại.

Tai nạn xảy ra làm anh Lê Duy Nhân (SN 1980, trú xã Hàm Mỹ) điều khiển xe máy BKS 86V2-3006 bị thương nặng, gãy chân và cẳng tay, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận; còn ba người khác là nữ đi trên hai xe gắn máy bị xây xát nhẹ; tất cả hành khách trên xe ô-tô không bị ảnh hưởng. Ba xe máy bị hư hỏng hoàn toàn; xe ô-tô khách hỏng nhẹ.

Ngay khi nhận được tin vụ tai nạn, lực lượng công an địa phương cùng Cảnh sát giao thông huyện Hàm Thuận Nam và Công an tỉnh Bình Thuận đã tới khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc; đồng thời điều động phương tiện thiết bị đưa xe khách ra khỏi vị trí tai nạn.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải tỏa, giao thông được thông suốt. Tất cả hành khách trên xe tai nạn được đưa sang xe khác tiếp tục hành trình.

Hiện, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách chạy quá tốc độ đâm nhiều xe máy trên QL1A ảnh 1

Các xe máy bị đâm nát vụn sau cú đâm của xe khách.