Từ ngày 6-8, Hải Phòng sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

NDO -

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 6-8, TP Hải Phòng sẽ thực hiện xử phạt những người không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Đó là thông báo mới nhất của UBND TP Hải Phòng tại văn bản 4931/UBND-VX ban hành ngày 5-8 về việc tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

Các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm.
Các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm.

Việc xử lý phạt hành chính này được giao cho lực lượng công an thực hiện nhằm nâng cao ý thức người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống và ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Đồng thời, TP Hải Phòng cũng chính thức tạm dừng các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường để ngăn ngừa Covid-19.

Thành phố cũng yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh: thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; không tụ tập quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc; tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch của thành phố và các địa phương trong cả nước.