Từ đêm 14-12, trời chuyển rét

NDO -

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 14-12, trời chuyển rét. Sau đó, trời chuyển rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Băng tuyết ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn (Ảnh minh họa: Hùng Tráng).
Băng tuyết ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn (Ảnh minh họa: Hùng Tráng).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có bản tin nhận định tình hình khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước từ ngày 12 đến 18-12.

Với khu vực Bắc Bộ, từ 12 đến13-12: Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 14 đến 21-12: Có mưa, mưa nhỏ trong ngày 14, ngày 15; sau ít mưa.

Từ đêm 14-12,  trời chuyển rét. Từ ngày 15 đến 16-12, trời chuyển rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Mực nước sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện dao động với biên độ nước lên từ 0,5-0,7m. Mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống Hồng - Thái Bình có xu thế biến đổi chậm và ở mức thấp.

Tại khu vực Trung Bộ: Từ 12 đến13-12: Ít mưa, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14 đến 21-12: Có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông (tập trung ở Trung Trung Bộ). Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi rét đậm.

Mực nước các sông ở Trung Bộ có dao động, trên một số sông có khả năng xuất hiện lũ nhỏ ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 12 đến 3-12: Ít mưa, riêng các tỉnh Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14 đến 15-12: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến 21-12: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều.

Về thời tiết biển, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng cao 2 - 3m. Biển động mạnh; khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng cao 2 - 4m. Biển động mạnh.

Tại khu vực Hà Nội: từ 12 đến 13-12: Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 14 đến 21-12: Có mưa, mưa nhỏ trong ngày 14, ngày 15, sau ít mưa.

Từ đêm 14-12 trời chuyển rét, từ ngày 15 đến16-12, trời chuyển rét đậm.