Trung Bộ, Tây Nguyên và Ðông Nam Bộ đề phòng lũ cục bộ và sạt lở đất

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay (19-9), các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-80 mm/24 giờ, có nơi hơn 100 mm/24 giờ). Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ Phú Yên đến Bình Thuận, khu vực nam Tây Nguyên và Ðông Nam Bộ.

Ngư dân huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đưa tàu cập cảng, tránh trú thời tiết bất lợi. Ảnh: CÔNG THỬ (TTXVN)
Ngư dân huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đưa tàu cập cảng, tránh trú thời tiết bất lợi. Ảnh: CÔNG THỬ (TTXVN)

★ Sau khi đạt mức đỉnh (lên báo động 1) vào ngày 15-9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống mạnh. Dự kiến đến ngày 22-9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu sẽ xuống mức 3,48 m; tại Châu Ðốc xuống mức 2,85 m, tại các trạm hạ lưu xuống dưới báo động 1. Theo dự báo, trong tháng 11 và 12-2019, khu vực trung và hạ lưu sông Mê Công sẽ xuất hiện các đợt mưa rào và dông trên diện rộng cho nên xâm nhập mặn ít khả năng diễn ra sớm. Tuy nhiên, nguy cơ về xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2019 - 2020 vẫn ở mức cao.

* Những ngày qua, nhiều khu vực tại các tỉnh Sơn La, Cao Bằng và Lạng Sơn đã có mưa; lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi hơn 50 mm. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi ở các tỉnh trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

* Tại tỉnh Bình Dương, mưa lớn những ngày qua đã làm 500 ha đất nông nghiệp, 20 ha hoa màu bị ngập; 40 m bờ suối sạt lở; 10 hộ dân và 50 m đường giao thông bị ngập. Chính quyền địa phương đã huy động phương tiện, lực lượng khắc phục hậu quả.

* Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) tỉnh Lào Cai, ngày 17-9, một số nơi thuộc các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng có mưa to, làm ngập hàng chục héc-ta ao cá, lúa và hoa màu; sạt lở 170 m3 đất đường giao thông nông thôn. Thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. Các cơ quan chức năng phối hợp nhân dân triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại.

* Ngày 18-9, tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại Cẩm Xuyên là 73,7 mm, Kỳ Thượng 76,4 mm, Bàn Nước 69,9 mm, Hương Khê 21,6 mm. Các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên có nguy cơ ngập úng cục bộ; Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Ðức Thọ có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng...

* Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban quản lý khai thác các cảng cá tỉnh Ninh Thuận đã thông báo cho các cảng bố trí lực lượng, tổ chức sắp xếp nơi tàu thuyền vào cập bến neo đậu tránh trú an toàn. Hiện, toàn tỉnh có hơn 2.560 tàu hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản.

* Thành phố Bảo Lộc (Lâm Ðồng) đã vận động và hỗ trợ sáu hộ dân tại các thôn 6 và 11 (xã Ðại Lào) di chuyển khỏi khu vực sạt lở đất do ảnh hưởng của những trận mưa lũ đầu tháng 8.

* Ðoạn bờ biển dọc đường Trần Phú, khu phố 9, thị trấn Dương Ðông, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) bị sóng biển đánh mạnh vào bờ, gây sạt lở sâu 2 đến 3 m, làm khoảng 1.000 m2 đất trôi xuống biển, ảnh hưởng đến chín hộ dân. Lực lượng chức năng đã giúp bà con đắp bao cát tạm ngăn chặn vết sạt lở và kiến nghị tỉnh hỗ trợ xử lý sự cố.

* Ðể tránh lũ, đến nay nông dân tỉnh Tiền Giang đã thu hoạch khoảng 35 nghìn ha lúa vụ hè thu 2019, năng suất bình quân đạt 49,8 tạ/ha và sản lượng đạt hơn 172.000 tấn, đạt khoảng 51% chỉ tiêu đề ra. Diện tích còn lại đang được khẩn trương thu hoạch dứt điểm trong những ngày tới.

* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 7.000 lít hóa chất Han - Iodine và 35 tấn hóa chất Chlorine phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản. Theo đó, Bộ chỉ định Công ty TNHH Tân An, Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y xuất cấp (không thu tiền) số hóa chất trên cho tỉnh.