Trâu, bò chết rét ở Điện Biên tiếp tục tăng

NDO -

Theo thông tin cập nhật của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, số lượng trâu, bò chết rét trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trong hai ngày qua.

Cán bộ Phòng NN-PTNT huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên kiểm tra công tác bảo vệ gia súc tại cơ sở.
Cán bộ Phòng NN-PTNT huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên kiểm tra công tác bảo vệ gia súc tại cơ sở.

Trước đó, cập nhật hồi 17 giờ ngày 11-1, toàn tỉnh ghi nhận 91 con trâu, bò tại bốn huyện, thành phố (Tủa Chùa, Mường Ảng, Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ) chết do rét.

Đến ngày 12-1, ngoài bốn huyện, thành phố trên thì tỉnh Điện Biên lại ghi nhận thêm hai huyện (Nậm Pồ và Điện Biên Đông) có tình trạng trâu, bò chết rét; tổng số 179 con (trâu 129 con; bò 50 con); thiệt hại gần hai tỷ đồng.

Hôm nay, ngày 13-1, tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm một huyện (Điện Biên) có tình trạng trâu, bò, lợn chết rét. Như vậy, hiện toàn tỉnh Điện Biên có 7/10 huyện, thị xã, thành phố có tình trạng trâu, bò, lợn chết rét, với tổng số 199 con. Trong đó, các huyện ghi nhận nhiều trâu, bò chết rét, gồm: Tủa Chùa có 92 con; thành phố Điện Biên Phủ 39 con; huyện Tuần Giáo 23 con…

Chủ động ứng phó diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở NN-PTNT Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, phòng nông nghiệp - phát triển nông thôn cấp huyện chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi; tuyệt đối không chăn thả gia súc vào thời điểm rét đậm rét hại; đồng thời phải dự trữ nguồn thức ăn giàu tinh bột, đốt lửa sưởi ấm để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.