Trao tặng Bằng khen cho cụ Mơ xin thoát nghèo

NDO -

NDĐT - Sáng 22-10, tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho cụ bà Đỗ Thị Mơ, ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn đã 83 tuổi nhưng luôn nêu gương tuổi cao, ý chí thoát nghèo càng cao, khích lệ người nghèo noi theo.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho bà Mơ.
Lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho bà Mơ.

Bà Đỗ Thị Mơ từng tham gia kháng chiến trường kỳ, góp phần cùng quân dân cả nước thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, rồi chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước. Thấu hiểu trong xã hội còn nhiều người khó khăn hơn mình, nhất là những người bị thương, tật, gánh chịu di chứng nặng nề do chiến tranh, bà Mơ đã viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo.

Năm nay đã 83 tuổi nhưng bà Mơ còn minh mẫn, rất hoạt bát, giàu nghị lực vượt khó, vẫn làm ruộng, trồng rau, nuôi đàn gà, tự lo cho bản thân và bà rất lạc quan, yêu lao động. Cảm phục nghị lực, bản lĩnh vượt khó của bà Mơ, căn cứ Luật Thi đua khen thưởng và đề xuất của địa phương, cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định trao tặng Bằng khen cho bà Đỗ Thị Mơ, ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân đã nêu gương sáng cho người cao tuổi, người nghèo trên cả nước noi theo.