Trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Nam Định

NDO -

NDĐT - Ngày 15-1, đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Định đã tham dự Chương trình “Tết sum vầy” Xuân Canh Tý - 2020 với công nhân Công ty CP Kinh Bắc - Thành Nam (xã Bình Minh, huyện Nam Trực).

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Định trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Định trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Định đã trao 70 phần quà Tết, 200 thùng mì tôm cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chung vui với công nhân lao động, đồng chí Đào Việt Trung đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định trong việc chăm lo, cải thiện đời sống, nhất là bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị, các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động; đồng thời giữ vững vai trò là “cầu nối” giữa chủ sử dụng lao động và lao động, góp phần giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động.

Các doanh nghiệp cần thực hiện tốt chế độ chính sách về lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm chất lượng bữa ăn ca và điều kiện, môi trường làm việc an toàn để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, địa phương. Đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ nghề nghiệp, năng suất lao động đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đã có kế hoạch chi tiền thưởng lương tháng 13 năm 2019, tiền thưởng Tết cho người lao động và thông báo thời gian nghỉ Tết. Nhiều doanh nghiệp chuẩn bị xe hoặc hỗ trợ tiền vé xe cho công nhân về quê đón Tết. Các cấp công đoàn Nam Định đã huy động từ chính quyền địa phương, các nhà tài trợ, tổ chức, doanh nghiệp hơn bốn tỷ đồng để hỗ trợ, thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.