Trải nghiệm tác hại ma túy qua công nghệ thực tế ảo

NDO -

NDĐT - Tại điểm dừng chân ở thành phố mang tên Bác, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 tiếp tục mang đến cho các đại biểu thanh niên nhiều trải nghiệm thông qua việc học tập tấm gương người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, thực hiện các công trình an sinh xã hội, tìm hiểu tác hại của chất kích thích.

Các thành viên đoàn hành trình đã được trải nghiệm cảm giác mất kiểm soát khi sử dụng các loại chất kích thích qua công nghệ thực tế ảo.
Các thành viên đoàn hành trình đã được trải nghiệm cảm giác mất kiểm soát khi sử dụng các loại chất kích thích qua công nghệ thực tế ảo.

Trong không khí trang nghiêm, sáng sớm 20-10, tại Tượng đài người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (TP Hồ Chí Minh), đoàn đại biểu Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 cùng hàng nghìn hội viên tiêu biểu của Hội LHTN Việt Nam bảy tỉnh, thành phố thuộc Cụm miền Đông - Nam Bộ đã làm lễ chào cờ.

Nghi lễ là một trong các hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc xuyên suốt Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Báo Thanh niên tổ chức.

Trải nghiệm tác hại ma túy qua công nghệ thực tế ảo ảnh 1

Các đại biểu tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại điểm đến TP Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu hành trình đã có cơ hội tham quan Nhà văn hóa thanh niên TP Hồ Chí Minh, trong đó có phòng trưng bày "Tác hại của ma túy".

Bên cạnh việc tìm hiểu sự ra đời, tác hại, thực trạng, công tác đấu tranh, phòng chống ma túy... đoàn hành trình đã được trải nghiệm cảm giác mất kiểm soát khi sử dụng các loại chất kích thích qua công nghệ thực tế ảo và thưởng thức các vở kịch tuyên truyền về ma túy đá.

Hành trình cũng đã đến thăm, tặng 180 thiếu nhi tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình tại quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) các phần quà gồm 2.000 cuốn vở mới, 20 thùng sữa, 1.000 bút viết và bút chì màu, 700 tã giấy...

Trải nghiệm tác hại ma túy qua công nghệ thực tế ảo ảnh 2

Nhiều đại biểu phấn khởi, tự hào với các hoạt động trong hành trình.

Ngoài ra, đoàn đại biểu hành trình và hàng nghìn thanh niên địa phương đã cùng triển khai công trình thanh niên "Tôi yêu Tổ quốc tôi", xây dựng không gian xanh tại công viên đường Lê Thị Hoa (quận Thủ Đức). Cụ thể, dọn vệ sinh và bê-tông hóa hơn 400m2, trồng 1.000 cây xanh, tặng mười ghế đá, lắp đặt sáu bộ dụng cụ thể thao công cộng, bốn trụ đèn sử dụng năng lượng mặt trời...

Dự kiến, sau TP Hồ Chí Minh, điểm đến tiếp theo của hành trình sẽ là tỉnh Khánh Hòa.