Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân tại Trà Leng, huyện Nam Trà My

NDO -

Bằng nhiều nỗ lực, chiều 30-10, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Thông tin từ hiện trường với Sở chỉ huy tiền phương trung ương được diễn ra liên tục. (Ảnh: Nhóm PV Báo Quảng Nam)
Thông tin từ hiện trường với Sở chỉ huy tiền phương trung ương được diễn ra liên tục. (Ảnh: Nhóm PV Báo Quảng Nam)

 18:05

 Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân ở Trà Leng

Lực lượng cứu hộ đang "chạy đua" với thời gian, sẵn sàng đội mưa nặng hạt tìm kiếm trong đống bùn đất để tìm kiếm những nạn nhân còn lại sau vụ sạt lở ở Trà Leng.

Lực lượng Biên phòng đã điều thêm chó nghiệp vụ vào phục vụ công tác tìm kiếm.

 17:17

 Thành lập trạm thông tin liên lạc cấp chỉ huy tại Trà Leng

Ngay sau khi giải tỏa các điểm sạt lở vào Trà Leng (huyện Nam Trà My), Quân khu 5 đã thiết lập trạm thông tin liên lạc cấp chỉ huy giữa Sở Chỉ huy tiền phương tại hiện trường sạt lở thôn 1 (Trà Leng) với Sở Chỉ huy tiền phương Trung ương (đặt tại Cơ quan Quân sự huyện Bắc Trà My).

Cụ thể, Lữ đoàn Thông tin 270 đã đưa thiết bị gồm: Xe vệ tinh VSAT, các thiết bị điện đàm, ra-đa thông tin... vào khu vực hiện trường sạt lở và nhanh chóng vận hành trạm thông tin liên lạc.

Từ trạm thông tin liên lạc này, các chỉ huy tại hiện trường sẽ trao đổi thông tin về diễn biến cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích, báo cáo thông tin... với lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tại Sở Chỉ huy tiền phương Trung ương.

Thành lập trạm thông tin liên lạc cấp chỉ huy tại Trà Leng, huyện Nam Trà My -0
 Hệ thống điện đàm của trạm thông tin liên lạc. (Ảnh: Nhóm PV Báo Quảng Nam)

 16:00

 "Bằng mọi cách, phải tìm hết mọi người trong hôm nay"

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5, hiện công tác tìm kiếm vẫn thực hiện khẩn trương. Khoảng 500 cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây.

baoQN1-1604050208981.jpg
Lực lượng hậu cần chuẩn bị bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng cho chiến sĩ để đủ sức khỏe tham gia tìm kiếm. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

"Thời tiết đang chuyển biến xấu nhưng chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị, phân công cụ thể nhiệm vụ từng lực lượng bảo đảm. Hiện, các lực lượng đang đào xới khu vực vùi lấp nặng, dùng máy cưa để cắt những tảng gỗ lớn ở vị trí tìm kiếm. Chúng tôi đã có hệ thống phát sóng để kết nối, truyền thông tin về bên ngoài. Hệ thống máy điện và điện chiếu sáng cũng được lắp đặt để tìm kiếm nạn nhân trong đêm. Chúng tôi đang đưa đội cảnh khuyển đến hiện trường phục vụ công tác tìm kiếm; dùng ca nô để tìm kiếm trên khu vực sông Lăng".

"Dự báo thời tiết không thuận lợi, có mưa lớn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm và sẽ bảo đảm an toàn cho chiến sĩ", Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến trao đổi với phóng viên tại hiện trường.

baoQN3-1604050208694.jpg
Em Lê Thanh Tú - con trai Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng Lê Hoàng Việt từ trường học trở về nhưng nhà cửa bị vùi lấp, cha vẫn đang mất tích. (Ảnh: Báo Quảng Nam)
baoQN2-1604050208484.jpg
Khu vực truyền thông tin ra bên ngoài để báo cáo công tác chỉ huy cuộc tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Báo Quảng Nam)
baoQN4-1604050401167.jpg
 Bữa cơm vội vàng của lực lượng tìm kiếm. (Ảnh: Báo Quảng Nam)
baoQN5-1604050401660.jpg
 Đường vào hiện trường có nước chảy, phải bắc cầu đi qua. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

 14:55

 Xác định danh tính tám người tử vong tại điểm sạt lở xã Trà Leng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, đến đầu giờ chiều 30-10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được tám thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại làng Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. 

Danh sách 8 người tử vong:

1. Hồ Văn Hùng

2. Hồ Thị Mai

3. Hồ Văn Thanh

4. Hồ Thị Đức

5. Hồ Văn Công

6. Hồ Viết Mười

7. Lê Công Huy

8. Nguyễn Thị Tường Vy

Sau khi tập trung kiểm tra, rà soát, chính quyền địa phương đã phát hiện số người mất tích tại khu sạt lở làng Ông Đề tăng hai người so ban đầu. Theo số liệu cập nhật vào đầu giờ chiều nay, vụ sạt lở tại đây, có 55 người của 15 hộ dân bị vùi lấp và mất tích. Trong đó, có 33 người được cứu sống và tám người tử vong.

Thành lập trạm thông tin liên lạc cấp chỉ huy tại Trà Leng, huyện Nam Trà My -0
Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. 

Hiện, cơ quan chức năng đang huy động lực lượng, phương tiện nỗ lực tìm kiếm 14 người mất tích gồm: Ông Lê Hoàng Việt (Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng); A rất Hà, Hồ A rất Thái Hữu, Hồ Thị Thắm, Hồ Quang Tuyền, Hồ Thị Ân, Trần Cao Nam, Trần Văn Tăng, Võ Ngọc Vinh, Nguyễn Thị Lệ Xoan, Nguyễn Thị Mai Khiếu, Nguyễn Văn Khuê, Hồ Thị Mai Ly và Hồ Thị Then.

 10:33

 Tìm thêm một nạn nhân mất tích tại điểm sạt lở xã Trà Leng

Thông tin mới về điểm sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, sáng 30-10, lực lượng chức năng đã tìm thêm được một thi thể mất tích. 

Theo đó, vào sáng nay, lực lượng biên phòng đã đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường nhằm hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Trước đó, vào chiều 29-10, Thượng tá Hà Ra Diêu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My cho biết, tính đến đầu giờ chiều nay, đã cứu được 33 người, 16 người bị thương, trong đó có tám người bị thương nặng; tìm thấy sáu thi thể, còn 13 người chưa tìm thấy.

Những người may mắn sống là do được nước bùn đẩy dồn về chân núi, sau đó trồi lên trên lớp đất nên thoát chết.

Bác sĩ chuyên khoa I, Trần Thị Minh Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Bắc Trà My cho biết, đến 16 giờ chiều 29-10, Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận 5 bệnh nhân tại xã Trà Leng, trong đó có 2 bệnh nhân nặng, qua hội chuẩn thống nhất chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, điều trị.