Tiền Giang tập trung cải cách hành chính

* Đà Nẵng tạo nhiều sản phẩm du lịch mới

TP Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, du lịch đêm. Trong ảnh: Một góc TP Đà Nẵng về đêm. Ảnh: THANH TÙNG
TP Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, du lịch đêm. Trong ảnh: Một góc TP Đà Nẵng về đêm. Ảnh: THANH TÙNG

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, năm 2020 là năm thứ tư tỉnh triển khai chuyên đề  “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước”, tạo hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Về phần mềm quản lý văn bản và điều hành, 100% các cơ quan đều thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến; thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có ký số liên thông trên phần mềm; sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử tỉnh” để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả; 94,73% số cơ quan thực hiện tốt việc cập nhật và xử lý hồ sơ trên phần mềm, 57,9% cơ quan không có hồ sơ trễ hẹn…

Nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hai chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước”. Đây cũng được coi là giải pháp quan trọng thực hiện một trong ba khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Trong đó, đề cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chấn chỉnh văn hóa công sở. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý và khả thi…

* Nhằm sớm khôi phục các hoạt động du lịch, dịch vụ và thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế; đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án phát triển kinh tế đêm của Đà Nẵng, UBND thành phố đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới.

Theo đó, chương trình “Đà Nẵng về đêm” được tổ chức thí điểm trong ba năm, từ nay đến năm 2023. Chương trình dự kiến khai trương đưa vào hoạt động vào dịp lễ 30-4 tới để phục vụ người dân và du khách. Thành phố phát động chương trình đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch để nắm bắt thông tin, xây dựng chuỗi hoạt động, có sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Chương trình gồm nhiều nội dung hoạt động phong phú, đặc sắc và hấp dẫn; trải nghiệm về đêm tại phố du lịch An Thượng; các chương trình nghệ thuật (ca múa nhạc Chăm, trình diễn thời trang, dịch vụ vui chơi giải trí...) vào ban đêm tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố; các hoạt động văn hóa, sự kiện hai bên bờ sông Hàn; trải nghiệm về đêm tại khu vực bãi biển Mỹ An, thưởng thức văn hóa truyền thống, không gian ẩm thực Đà Nẵng… 

TP Đà Nẵng vận động các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng, cửa hiệu, các cơ sở ăn uống... tổ chức các khung giờ hạnh phúc, với nhiều chương trình kích cầu mua sắm. Nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng của thành phố tạo điểm nhấn khác biệt, có sức cạnh tranh và gia tăng trải nghiệm cho người dân và du khách đến với Đà Nẵng.