Thi vẽ tranh thiếu nhi kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba

Ngày 27-9, tại Trung tâm Văn hóa quận 2 (phường An Phú, quận 2), Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba (1960 - 2020) và 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Cu-ba TP Hồ Chí Minh.

Ðây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, tạo ra sân chơi cho các em nhỏ có dịp tìm hiểu về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt thủy chung giữa nhân dân hai nước và về đất nước và con người Cu-ba. Cuộc thi dành cho các em thiếu nhi từ bảy đến 14 tuổi tại các trường tiểu học và THCS, các trung tâm đào tạo nghệ thuật trên địa bàn thành phố. Mỗi đơn vị được gửi ít nhất 10 tranh để tham gia cuộc thi với các tác phẩm trình bày trên chất liệu khung vải bố, có kích thước 60 cm x 40 cm; thể hiện rõ chủ đề; chất liệu và mầu sắc tùy chọn, chưa được đăng tải trên tạp chí, báo, truyện hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung các tác phẩm tập trung tuyên truyền, ca ngợi tình anh em thủy chung, son sắt giữa nhân dân hai nước và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô... Ban tổ chức sẽ xét và trao tặng nhiều giải thưởng giá trị dành cho các tác phẩm tranh xuất sắc. Lễ tổng kết, trao giải và triển lãm tranh dự kiến vào ngày 31-10 tới tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố.