Thị trường Giáng sinh bắt đầu sôi động

NDO -

Những ngày này, không khí Giáng sinh đã ngập tràn trên khắp thành phố Hà Nội. Tại các tuyến phố ở khu vực trung tâm như: Hàng Mã, Lương Văn Can, Chả Cá... và các cửa hàng, hiệu sách, thị trường phục vụ lễ Giáng sinh đã sôi động, tấp nập hơn hẳn. 

Người tiêu dùng lựa chọn đồ trang trí Giáng sinh.
Người tiêu dùng lựa chọn đồ trang trí Giáng sinh.

Phần lớn các cửa hàng tại phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) những ngày này đã chuyển sang bày bán các sản phẩm trang trí cho lễ Giáng sinh. Cả khu phố trở nên lung linh, rực rỡ sắc màu với các cây thông, dây kim tuyến, tuần lộc, mũ nón, vòng nguyệt quế, quần, áo ông già Noel… Không chỉ thu hút khách tới mua sắm đồ trang trí, khu phố này còn trở thành điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều người.

Theo các chủ hàng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân thắt chặt chi tiêu hơn, nhiều khách sạn, nhà hàng trên địa bàn giảm sút doanh thu do ít khách quốc tế, nhu cầu trang trí Giáng sinh cũng giảm theo. Hiện, lượng khách bắt đầu đông hơn cuối tháng 11, những cũng phải đến giữa tháng 12 thì sức mua mới tăng cao.

Qua khảo sát, phần lớn các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh năm nay giá không tăng hoặc chỉ tăng nhẹ, từ 5 đến 10% so năm trước. Cụ thể, quả cầu trang trí có giá từ 25.000 - 100.000 đồng/quả, tùy kích thước và đồ vật bên trong; dây kim tuyến có giá từ 5.000 - 15.000 đồng/sợi; người tuyết làm bằng xốp với nhiều kích cỡ khác nhau, giá dao động từ 250.000 - 1 triệu đồng/sản phẩm. Vòng nguyệt quế với đường kính từ 60 cm trở lên có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng...

Trong đó, cây thông là mặt hàng được mọi người chọn mua nhiều nhất do giá thành hợp lý và độ bền cao. Cụ thể, cây thông cỡ nhỏ có giá khoảng 70.000 - 120.000 đồng/cây, cỡ vừa có giá từ 250.000 - 700.000 đồng/cây, riêng loại cao 1,8 m kèm phụ kiện trang trí có giá hơn 2 triệu đồng/cây.

Song, xu hướng năm nay người dân tìm kiếm cây thông thật nhập khẩu từ nước ngoài đang trở nên phổ biến. Do ảnh hưởng của Covid-19 tới hoạt động xuất, nhập khẩu, cho nên chi phí vận chuyển tăng cao hơn, giá cây thông thật năm nay có tăng nhẹ từ 300.000 - 500.000 đồng/cây so năm ngoái. Đại diện Công ty Green Life cho biết, đơn vị này đã đặt lượng lớn cây thông thật (cắt gốc) từ Đức nhập khẩu về Việt Nam. Những cây cao từ 1,2 đến 1,5 m có giá từ 2 đến 3 triệu đồng, với cây cao 7 m và tán rộng 3,5 m có giá gần 47 triệu đồng. Do giá cao nên các đơn vị nhập khẩu chủ yếu nhập theo đơn đặt hàng trước của khách, không dám đặt hàng nhiều như năm ngoái.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, ở phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Dù cây thông thật tốn kém hơn nhưng đẹp tự nhiên, lại có mùi thông dễ chịu, cho nên gia đình tôi vẫn quyết định sắm một cây để trưng bày dịp Giáng sinh. Cây thông thật có thể chơi trong gần hai tháng mới phải bỏ đi”.

Các mặt hàng phụ kiện trang trí, quà tặng Giáng sinh cũng đang được giới thiệu, bày bán sôi động tại các sàn thương mại điện tử như: Lazada, Sendo, Shopee hay các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… Nhiều khách hàng còn đặt mua từ các trang thương mại điện tử của nước ngoài như: Amazon, Alibaba, Taobao… để có được các sản phẩm trang trí, quà tặng Giáng sinh đẹp  mắt, độc đáo.

Ngoài các mặt hàng, sản phẩm thì các dịch vụ trang trí Giáng sinh, thuê ông già Noel tặng quà cũng bắt đầu mọi người được đặt nhiều hơn. Tùy vào quãng đường di chuyển, giá thuê ông già Noel dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/lượt. Dịch vụ trang trí trọn gói tại các công sở, cửa hàng, gia đình… có giá từ 100.000 - 200.000 đồng/m2 tùy theo vật liệu, cũng như yêu cầu của khách hàng.