Thi đua lập thành tích trong phong trào tình nguyện

Nhiều ngày qua, hơn 1.000 bạn trẻ tại 21 xã, phường của TP Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk) đã hăng hái tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: trực bảo đảm an ninh tại các chốt chống dịch và các "điểm nóng" cách ly ở đường Hoàng Diệu (phường Thắng Lợi), hẻm 43/15 đường Ama Khê (phường Tân Lập), hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập), nhà 1010 quốc lộ 14 (thôn 5, xã Hòa Thuận); hỗ trợ lực lượng chức năng rà soát, truy vết người tiếp xúc với nguồn bệnh; vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến người dân các khu vực cách ly.

Các cơ sở đoàn, hội trên địa bàn thành phố còn tích cực kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm; trực tiếp gia công hàng nghìn mặt nạ chắn giọt bắn để kịp thời hỗ trợ các y, bác sĩ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

* Sáng 4-8, tại Hà Nội, Ðoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải phối hợp

Công đoàn ngành giao thông vận tải tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện vì nạn nhân tai nạn giao thông lần thứ 9 - năm 2020, với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên công đoàn, thanh niên. Tại ngày hội, Ban Tổ chức đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho người hiến máu.

* Cùng ngày, 40 sinh viên Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam đã tình nguyện lên đường đến các địa phương trong tỉnh để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, chiều 3-8, 12 sinh viên của trường đã tình nguyện đến thị xã Ðiện Bàn, cùng các y, bác sĩ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Các tình nguyện viên tham gia đo thân nhiệt, phân tích triệu chứng, phân loại bệnh, giám sát y tế; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng dịch, khai báo y tế, sử dụng phần mềm "Khẩu trang điện tử Bluezone"… Ðể tăng cường hiệu quả các hoạt động tình nguyện, trường đã tổ chức ba lớp tập huấn chuyên môn cho các sinh viên tình nguyện trước khi lên đường.

* Vừa qua, Trường đại học Sài Gòn phối hợp Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện, tích cực bổ sung lượng máu dự trữ đang khan hiếm do dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Gần 300 đoàn viên, thanh niên tham gia.