Thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ

NDO -

NDĐT – Ngày 13-2, các địa phương trên cả nước tiếp tục tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ tại Hậu Giang.
Tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ tại Hậu Giang.

Sáng 13-2, tám đơn vị huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hậu Giang đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân, đưa 1.103 thanh niên lên đường nhập ngũ, năm 2020.

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Hậu Giang, năm 2020, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được nâng lên đáng kể. Trong đó, có hơn 200 thanh niên đạt sức khỏe loại I, 140 thanh niên có chuyên môn kỹ thuật và có 17 đảng viên. Bên cạnh đó, chính sách hậu phương quân đội cũng được quan tâm thực hiện rất nghiêm túc.

Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Hậu Giang giao quân cho Trung đoàn 152, thuộc Quân khu 9, đóng tại xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Do đó, những đơn vị có thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự tại đây (thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ) tổ chức lễ giao, nhận quân sớm hơn các đơn vị còn lại (4 giờ, sáng 13-2).

Hiện tại chưa có thống kê cụ thể, nhưng các địa phương đều có vận động hỗ trợ tặng quà, sổ tiết kiệm, trị giá từ một triệu đến hai triệu đồng cho các tân binh trước lúc lên đường. Đồng thời, tổ chức sửa chữa nhà ở cho các gia đình tân binh gặp khó khăn; tổ chức bữa cơm thân mật với các gia đình tân binh…

Riêng hội trại tòng quân năm nay, không tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, hội thi, hội diễn văn nghệ như mọi năm, do các địa phương thực hiện triệt để công tác phòng chống dịch Covid-19 (nCoV), như: phun cloramin B chung quanh nơi tổ chức hội trại; thường xuyên theo dõi kiểm tra sức khỏe của thanh niên tại nhà cũng như lên trại. Tại hội trại, các địa phương bố trí khẩu trang cho thanh niên và gia đình khi đến tham dự lễ giao nhận quân.

Tuy không tổ chức nhiều hoạt động như mọi năm, nhưng hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm nay vẫn thể hiện được tính trang trọng, ấm áp, ý nghĩa… Đây là nguồn động viên lớn, giúp các tân binh yên tâm, hăng hái lên đường làm tròn nghĩa vụ quân sự.

* Sáng 13-2, Hội đồng quân sự tỉnh Vĩnh Long đồng loạt tổ chức lễ tuyển quân ở tám huyện, thị, thành phố trong tỉnh cho 1.188 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Năm 2020, tỉnh Vĩnh Long được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.188 công dân nhập ngũ, trong đó, quân đội 1.000 chỉ tiêu, công an 188 chỉ tiêu, đạt 100%.

Thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 1

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón, trao tặng hoa cho thanh niên lên đường nhập ngũ tại đơn vị TP Vĩnh Long, sáng 13-2.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội mỗi gia đình có thanh niên trúng tuyển được tặng quà trị giá từ 200-300.000 đồng, hỗ trợ kinh phí liên hoan tại nhà từ 300-500.000 đồng, tặng quà cho thanh niên trong lễ tiễn tại phường, xã từ 300-500.000 đồng và sổ tiết kiệm trị giá hai triệu đồng.

Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an đợt này được giao cho các đơn vị nhận quân: Sư đoàn 9, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4 - Bộ Quốc phòng), Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Lữ đoàn Công binh 25, Cục Kỹ thuật (Quân khu 9), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo Hội đồng Quân sự tỉnh Vĩnh Long, qua công tác nắm nguồn, toàn tỉnh có 4.592 thanh niên đủ 17 tuổi được đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Đồng thời, các địa phương thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đối với 32.046 trường hợp.

* Ngày 13-2, tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tổ chức thành công lễ giao nhận quân và hoàn thành công tác tuyển quân năm 2020, với 850 thanh niên lên đường nhập ngũ được giao về các đơn vị trực thuộc Quân khu 2; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh.

Năm 2020, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân với nhiều nội dung vượt chỉ tiêu trên giao. Để có được kết quả trên, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự tới từng thôn, bản, gia đình có con, em trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Công tác đăng ký, quản lý nguồn nhập ngũ được các đơn vị thực hiện công khai, đăng ký đầy đủ, chính xác.

Do đó, 100% xã, thị trấn đều có công dân nhập ngũ; chất lượng tân binh cao hơn so các năm trước; có tám thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 401 thanh niên có trình độ THPT; 441 thanh niên có trình độ THCS; sức khỏe loại một, loại hai chiếm hơn 50%. Đặc biệt, có ba tân binh là đảng viên, 847 đoàn viên và 247 công dân viết đơn tình nguyện.

Thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 2

Tiễn người thân lên đường nhập ngũ.

* Sáng 13-2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên đồng loạt tổ chức lễ giao nhận tân binh lên dường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Quá trình tuyển quân các đơn vị đã thực hiện đúng phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, đồng thời làm tốt các khâu trong quy trình tuyển quân của hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy vai trò và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu, các bước, thủ tục của quy trình tuyển quân nên 100% tân binh nhập ngũ năm nay đều đạt chất lượng về trình độ, sức khỏe, phẩm chất đạo đức.

Thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 3

Cán bộ thành phố Điện Biên Phủ tặng quà, động viên tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

* Sáng 13-2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020 trong không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Năm nay, tỉnh Sóc Trăng được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.000 công dân nhập ngũ và giao quân cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416, Sư đoàn Bộ binh 4, Sư đoàn Bộ binh 330, Lữ đoàn Pháo binh 6 thuộc Quân khu 9.

Trong số các thanh niên nhập ngũ năm nay có, 11 đảng viên, 989 đoàn viên; thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, 95 người. Đến gần 8 giờ sáng cùng ngày, lễ giao nhận quân trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tốt đẹp, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, các địa phương còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, từ đó tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các thanh trước khi lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 4

Đại tá Trần Văn Lâu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh Sóc Trăng tặng quà, động viên thanh niên trước giờ lên nhập ngũ.