Thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Chiều 14-8, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiễn sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở khu vực biên giới thuộc hai Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước và Cầu Muống, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở TP Sa Đéc.
Trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở TP Sa Đéc.

Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của các chốt phòng, chống dịch trên biên giới. Chia sẻ những khó khăn và động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng (BĐBP) cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, quyết tâm ngăn chặn tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, để góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh từ nước ngoài vào.

Thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 -0
Mạnh thường quân tặng quà cho chốt số 01, Đồn biên phòng Cầu Muống. 

Dịp này, ông Đoàn Tấn Bửu đã trao Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp cho 10 cá nhân của BĐBP tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Ngoài ra đoàn công tác còn trao tặng các nhu yếu phẩm như: mì tôm, cà phê, trà, khẩu trang... cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Đại tá Nguyễn Đình Anh, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các cấp, các ngành và nhân dân đã chung tay cùng với BĐBP tham gia phòng, chống dịch trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, lực lượng BĐBP tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm và tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm tại khu cách ly tập trung đặt tại trường Quân sự cũ ở TP Sa Đéc.

Tại buổi thăm, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe các công dân đang được cách ly và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây, đồng thời gửi tặng lực lượng làm nhiệm vụ nhiều phần quà là bánh ngọt, trái cây và tiền mặt.

Được biết, khu cách ly Trường tập trung trường Quân sự cũ đặt tại TP Sa Đéc đang thực hiện cách ly 131 công dân Việt Nam về từ Singapore trở về, trong đó có 41 nam, 90 nữ, đặc biệt là có năm trẻ em và bốn phụ nữ đang mang thai.