Tàu cá ngư dân Quảng Bình bị tàu hàng đâm chìm, hai ngư dân mất tích

NDO -

Chiều 16-5, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương đang hoạt động trên biển thì bị tàu hàng đâm chìm làm hai thuyền viên mất tích.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, lúc 4 giờ sáng 16-5 trên vùng biển tại toạ độ 16°15'N - 108°47'E, cách bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng khoảng 26 hải lý, tàu cá QB 92370-TS, gồm năm thuyền viên, do anh Hồ Lương Thành, (SN1985), trú tại thôn Trung Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang di chuyển theo hướng đông nam thì bị một tàu sắt (tàu hàng, hiệu VS. màu xám, không nhớ số tàu) đâm phía sau đuôi làm tàu chìm.

Ba ngư dân trên tàu cá bị nạn là Hồ Lương Thành, Nguyễn Khánh Luân (SN1985) và Nguyễn Văn Hải (SN 1985), đều trú tại xã Đức Trạch được tàu Tân Mỹ (chưa rõ số hiệu) ở gần đó cứu sống và bàn giao cho tàu QB 92078-TS do anh Hồ Văn Không (SN 1974) trú tại Đức Trạch làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Hai thuyền viên mất tích là ông Hồ Văn Thùy (SN 1960) và anh Nguyễn Khánh Huy (SN 1989), đều trú tại xã Đức Trạch. Hiện tàu cá của Hồ Văn Không vẫn đang tìm kiếm hai người mất tích.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Lý Hòa (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực nói trên phối hợp tìm kiếm nạn nhân; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân, truy tìm tàu hàng gây tai nạn bỏ mặc nạn nhân giữa biển. UBND huyện Bố Trạch cử đoàn công tác đến gia đình chủ tàu và các ngư dân mất tích để động viên, chia sẻ với gia đình người bị nạn.