Tặng quà phụ nữ khó khăn tại Hậu Giang

NDO -

Sáng 19-1, tại Thành ủy Vị Thanh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Chương trình “Tết yêu thương” năm 2021, gặp mặt, chúc Tết và tặng quà cho 30 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

: Tặng quà Tết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Vị Thanh.
: Tặng quà Tết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Vị Thanh.

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình chính sách và bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm, chăm lo chu đáo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đối với gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và là những tấm gương để con cháu noi theo đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời, yêu cầu các gia đình chính sách cần tích cực vận động người thân chấp hành tốt quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhằm góp phần cùng cả nước đón Tết Nguyên đán vui vẻ, trọn vẹn, an toàn.

Thực hiện hành trình “Tết yêu thương” năm 2021 tại tỉnh Hậu Giang, cũng trong sáng 19-1, đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Vị Thanh là Mẹ Huỳnh Thị Giỏi (ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu) và Mẹ Nguyễn Thị Kim Hoa (khu vực 2, phường 5).

Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà cho phụ nữ khó khăn tại Hậu Giang -0
 Thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Hoa.

Ngoài ra, tại huyện Phụng Hiệp, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng tặng quà Tết cho 50 phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp; trao 20 suất học bổng cho nữ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, Châu Thành và Châu Thành A.

Chương trình “Tết yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức từ nguồn vận động xã hội hóa, nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, khơi dậy ý chí vươn lên của phụ nữ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với việc chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và giúp đỡ các đối tượng phụ nữ yếu thế trong tỉnh. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, động viên phụ nữ nhân dịp Tết Nguyên đán, góp phần vào công tác thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội.