Tặng quà cho người lao động hoàn cảnh khó khăn

NDO -

Ngày 19-1, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) cùng đoàn công tác của bộ đã đến thăm, tặng quà cho công nhân và người lao động nghèo tại Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung trao quà tặng công nhân. 
Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung trao quà tặng công nhân. 

Tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cùng tổ chức công đoàn đã trao tặng 150 phần quà, mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và một triệu đồng tiền mặt, cho công nhân và người lao động nghèo. 

Tại buổi thăm và tặng quà, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài việc các cấp công đoàn trao hàng chục nghìn phần quà cho công nhân và người lao động nghèo đang làm việc ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, liên đoàn còn tổ chức trao tặng vé xe miễn phí đưa khoảng 4.000 công nhân, người lao động nghèo về quê đón tết.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp các cấp chính quyền, doanh nghiệp quan tâm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho khoảng 250 nghìn công nhân lao động ở lại đón tết tại Bình Dương.

Phát biểu ý kiến tại buổi thăm và tặng quà, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, với đặc thù có tới hơn 80% lao động là người ngoài tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; hằng năm, tỉnh đã chi từ ngân sách tặng hàng chục nghìn suất quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Trao quà cho người lao động hoàn cảnh khó khăn -0
 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quà cho công nhân. 

Bộ trưởng cũng cho rằng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực chăm lo cho người lao động; chủ động trong việc tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công nhân lao động và đã có nhiều hình thức hỗ trợ kịp thời cho hơn 300 nghìn công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động hoặc bị mất việc…

Biểu dương kết quả chăm lo cho người lao động trên địa bàn của tỉnh trong suốt thời gian qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn, thời gian tới, Đảng bộ và các cấp chính quyền cũng như tổ chức công đoàn các cấp tại Bình Dương tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng công nhân lao động để người lao động yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương nói riêng và của cả nước nói chung, góp phần bảo đảm an sinh xã hội theo chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.