Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu, vùng biên giới Lạng Sơn

NDO -

Thực hiện các văn bản Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản chỉ đạo lực lượng chức năng tại cửa khẩu biên phòng, hải quan... phối hợp chặt chẽ với Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế của tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh và phương tiện, hàng hóa tại tất cả các cửa khẩu để phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Chi Ma lập chốt ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên đường biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Chi Ma lập chốt ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên đường biên giới.

Theo đó, bên cạnh việc đo thân nhiệt, phun khử khuẩn y tế, mọi công dân trước khi làm thủ tục nhập cảnh đều phải thực hiện khai báo lịch sử dịch tễ, khai rõ nơi đi và đến. Cùng với đó, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế phối hợp lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ việc đưa đón các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà đầu tư, doanh nghiệp, tư thương từ cửa khẩu đi vào nội địa.

Không chỉ kiểm soát người nhập cảnh, từ ngày 1-12, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế đã triển khai chặt chẽ quy trình về y tế đối với người điều khiển phương tiện thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, phương tiện đều phải phun khử trùng trước khi xuất, nhập khẩu; đối với lái xe, người giao hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại đều phải thực hiện kiểm tra y tế, đồng thời, mặc đồ bảo hộ theo đúng quy định của ngành y tế.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng (Cao Lộc), những ngày gần đây, được Tổ kiểm dịch y tế cửa khẩu (thuộc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn), tăng cường công tác kiểm dịch y tế đối với người và phương tiện nhập cảnh, quá cảnh và hàng hóa nhập khẩu tại đây được thực hiện nghiêm túc. Hệ thống phun khử khuẩn phương tiện nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động liên tục, đáp ứng việc phòng ngừa dịch bệnh.

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu, vùng biên giới Lạng Sơn -0
Kê khai y tế cho khách nhập cảnh vào cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng (Cao Lộc). 

Trưởng khoa Kiểm dịch y tế và Xử lý y tế, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế của tỉnh Hoàng Phúc Sinh khẳng định: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được trang bị ba máy kiểm tra thân nhiệt bằng camera hồng ngoại cảm biến nhiệt, bảo đảm có thể theo dõi thân nhiệt của 100% người qua lại khu vực nhập cảnh vào Việt Nam. Bất kỳ dấu hiệu nào bất thường về thân nhiệt của khách qua lại đều được nhân viên kiểm dịch y tế thực hiện kiểm tra, cách ly.

Hằng ngày, Tổ công tác trực từ 7 giờ đến 21 giờ, để theo dõi toàn bộ hành khách nhập cảnh vào cửa khẩu. Tại đây cũng chuẩn bị phòng chờ, phòng cách ly, nếu phát hiện có trường hợp nghi nhiễm.

Nhằm kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Lạng Sơn đã thiết lập kênh liên lạc với cơ quan kiểm dịch y tế phía Trung Quốc để thông báo tình hình dịch, phối hợp phòng, chống dịch qua biên giới. Đồng thời triển khai các biện pháp truyền thông tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt là cho khách xuất, nhập cảnh đi, đến vùng dịch về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Thượng tá Ninh Văn Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết: Đồn Biên phòng có nhệm vụ quản ý, bảo vệ hơn 16 km đường biên và phụ trách địa bàn ba xã giáp biên gồm: Yên Khoái, Tú Mịch và Mẫu Sơn (Lộc Bình). Do địa bàn rộng, nhiều đường mòn, lối tắt qua lại biên giới nên các đối tượng lợi dụng địa hình để xuất, nhập cảnh trái phép nên nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 rất cao. Để ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình) luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, cán bộ, chiến sĩ luôn ngày, đêm căng mình trên biên giới ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống buôn lậu.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã tăng cường lực lượng, thành lập 16 lán chặn 24/24 giờ tại các đường mòn, đường tắt, một tổ tuần tra cơ động và năm điểm chốt. Qua đó, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, hình thành các đường dây vận chuyển hàng hóa nhập lậu để đưa sâu vào nội địa tiêu thụ.

Từ đầu năm 2020 đến ngày 30-11, tổng số người xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và một số cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 656.279 lượt. Trong đó, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam là 332.656 lượt người; 100% người xuất, nhập cảnh đều phải thực hiện các bước kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19