Tạm đình chỉ công tác hai lãnh đạo xã đánh bạc tại công sở

NDO -

NDĐT - Ngày 14-12, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Lê Quang Hùng cho biết: Thường trực Huyện ủy và UBND huyện đã họp, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng xã và ông Nguyễn Đình Pho, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành để làm rõ vụ việc bị người dân quay video tố bí thư đảng ủy và phó chủ tịch UBND xã đánh bài ăn tiền tại công sở.

Ảnh cắt từ clip và video người dân cung cấp.
Ảnh cắt từ clip và video người dân cung cấp.

Theo đó, Ban Tổ chức Huyện ủy Triệu Sơn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành; Phòng Nội vụ huyện công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đình Pho, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành. Ông Sơn và ông Pho đều bị đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 14-12 để viết giải trình, kiểm điểm; làm việc với đoàn công tác của Huyện ủy, UBND huyện phục vụ làm rõ những thông tin liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền ở công sở xã Hợp Thành, bị người dân quay video, tố cáo, báo chí phản ánh.

Trước đó, vào đầu tháng 10 năm nay, người dân xã Hợp Thành đã phát hiện, quay video cảnh một số cán bộ, nguyên xã Hợp Thành đánh bài ăn tiền tại công sở xã; trong đó có ông Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy xã và Nguyễn Đình Pho, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành. Sự việc, thông tin, dữ liệu mới được các cơ quan báo chí thẩm định, phản ánh. Công an huyện Triệu Sơn đang vào cuộc thụ lý vụ việc theo quy trình tin báo tố giác tội phạm. Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn quyết định tạm định chỉ công tác đối với ông Lê Đình Sơn và ông Nguyễn Đình Pho phục vụ xác minh, điều tra, giải trình, kiểm điểm liên quan vụ việc đánh bài ăn tiền ở công sở.