Tai nạn nghiêm trọng trên đường tránh Nam Hải Vân

NDO -

NDĐT- Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, 21-7, hậu quả một người tử vong tại chỗ và 12 người bị thương. Đến 6 giờ sáng, hiện trường vụ tai nạn mới được giải toả.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng sáng nay
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng sáng nay

Vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 37B-02006 do tài xế Tăng Đình Phước, (sinh năm 1972, trú xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy trên đường 14B hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến trước trạm kiểm dịch động vật Kim Liên (đường tránh Nam Hải Vân) thì va chạm với xe khách biển kiểm soát 93B - 01129 do tài xế Phan Văn Hải, (sinh năm1981, trú Yên Thương, chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn) điều khiển chạy cùng chiều sau đó tông vào xe tải biển kiểm soát 76C - 09615 do Nguyễn Anh Huy (sinh năm 1993, trú Xuân Trường, TP Đà Lạt) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Hậu quả, tài xế Tăng Đình Phước chết tại chỗ, thi thể mắc kẹt trong ca bin. Nhiều người trên xe khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Tai nạn nghiêm trọng trên đường tránh Nam Hải Vân ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn rạng sáng nay

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ phải điều xe chuyên dụng đến đưa thi thể tài xế xe khách ra ngoài. Đến hơn 6 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ việc mới được giải quyết xong.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do tài xế Phước điều khiển xe vượt ẩu, qua mặt xe khách chạy cùng chiều nên xảy ra va chạm rồi đối đầu với xe tải đang chạy hướng ngược lại.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, tất cả các nạn nhân trong vụ tai nạn được tích cực chăm sóc, hiện đã ổn định tâm ký, không có ai bị thương nặng.

Danh sách 12 người bị thương trên xe khách hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng gồm: Nông Thị Huệ (SN 1978, trú Lạng Sơn), Võ Trọng Hường (SN 1960, trú Nghệ An), Phan Đức Vũ (SN 1953, trú Nghệ An), Hoàng Thị Hà (SN 1956, trú Đồng Nai), Phạm Thị Tuyết (SN 1960, trú Bình Dương), Trần Lê Phương Uyên (SN 2011, trú Bình Dương), Nguyễn Thị Hiệp (SN 1987, trú Quảng Bình), Vũ Đình Dân (SN 1965, trú Thanh Hóa), Phạm Văn Năm (SN 1960, trú Thanh Hóa), Lê Thị Mai (SN 1960, trú Thanh Hóa), Lâm Thị Mười (SN 1976, trú Bình Phước) và Nguyễn Anh Huy (SN 1990, trú Lâm Đồng)

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý