Sơ tán gần 1.400 học sinh vì vụ cháy gần trường

NDO -

Chiều 31-3, một căn nhà nằm trên con hẻm Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh bốc cháy. Căn nhà này nằm gần trường học nên ban giám hiệu đã quyết định sơ tán học sinh, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao. (Ảnh: PC07)
Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao. (Ảnh: PC07)

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bốc lên từ căn nhà ba tầng là quán cà-phê. Nhiều người hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 1 đã huy động 50 cảnh sát cứu hỏa cùng năm xe chữa cháy đến ứng cứu và sau khoảng 30 phút đám cháy đã được khống chế.

Do hiện trường vụ cháy gần Trường THPT Ernst Thälmann nên Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định sơ tán khoảng 1.400 học sinh từ các lớp buổi chiều xuống sân trường, đề phòng khói độc ảnh hưởng sức khỏe.

TP Hồ Chí Minh đang trong những ngày cao điểm của mùa khô nên nguy cơ cháy nổ rất lớn. Chỉ từ ngày 25-3 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra hai vụ cháy tại khu dân cư làm chết chín người, hư hại nhiều tài sản.