Sa Pa tiếp tục rét sâu 5,2 độ C

NDO -

NDĐT - Sáng nay, 3-12, Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai cho biết, nhiệt độ tại Sa Pa tiếp tục giảm thấp, ở mức 5,2 độ C. Nhiệt độ giảm thấp, kèm theo mưa nhỏ khiến thời tiết rét sâu; ở vùng núi rét đậm, vùng núi cao hơn rét hại, ảnh hưởng xấu sức khỏe con người, cây trồng và vật nuôi.

Sa Pa rét sâu 5,2 độ C.
Sa Pa rét sâu 5,2 độ C.

Ông Phạm Văn Thịnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa cho biết, do thời tiết rét lạnh sâu nên trẻ em và người cao tuổi bị mắc các bệnh về đường hô hấp, xương khớp tăng. Tại bệnh viện, số người mắc các bệnh này vào điều trị tại đây tăng hơn ngày thường. Ngoài việc điều trị bệnh, Bệnh viện đa khoa Sa Pa tăng cường các biện pháp giữ ấm, phòng chống rét cho bệnh nhân, đặc biệt tại Khoa Nhi, Khoa Nội..., bằng các thiết bị sưởi điện, chăn ấm, ga trải gường, gối... Bên cạnh đó, bảo đảm các bữa ăn nóng, đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng NN-PTNT Sa Pa thông tin, đã chỉ đạo các xã vùng cao như Bản Khoang, Tả Giàng Phình, Trung Chải, Hầu Thào... thực hiện nuôi nhốt gia súc tại chuồng, chống thả rông để phòng, chống rét cho đàn trâu, bò, ngựa. Ở một số xã, khuyến cáo người dân di chuyển gia súc xuống vùng thấp tránh rét và có nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào hơn.

Sa Pa tiếp tục rét sâu 5,2 độ C ảnh 1

Người dân Sa Pa đã bắt đầu di chuyển gia súc xuống vùng thấp tránh rét.